MỚI NHẤT :
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Anh đủ sức vào chung kết World Cup

    15:40 Thứ tư 07/12/2022 | 1

    Cựu danh thủ CLB Thể Công Vũ Mạnh Hải tiếc cho Tây Ban Nha lỡ bước, đồng thời đặt niềm tin tuyển Anh đi tới trận đấu cuối cùng của World Cup 2022.

    Nhìn lại vòng 1/8, cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải cho biết đây là vòng đấu rất hấp dẫn, có những trận thắng thuyết phục và bất ngờ. 

    "Vào tới vòng này nhưng chúng ta vẫn được chứng kiến những trận đấu có tỷ số cao. Các đội bóng vào vòng 1/8 đều nỗ lực, cố gắng và khẳng định được năng lực ở vòng bảng.

    Một số đội ít được tin tưởng hay đánh giá cao lại chơi rất hay, ví dụ như Maroc. Có đội tưởng sẽ có một thế trận thoải mái lại nhận thất bại là Tây Ban Nha.

    Còn các đội mạnh như Brazil, Anh, Argentina... có thể thất thường ở vòng bảng nhưng khi vào tới đây cho thấy đẳng cấp thực sự. Ở một góc độ nào đó, nhiều đội cũng có sự tính toán chuẩn, có sự điều chỉnh, dành sức để chơi với phong độ cao ở vòng 1/8. Đa số các đội bóng mạnh đã tạo nên một sự tuyệt vời, khiến người xem thích thú.

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Anh đủ sức vào chung kết World Cup - Bóng Đá

    Brazil có trận thắng thuyết phục trước Hàn Quốc.

    Cá nhân tôi thích nhất trận thắng của Brazil trước Hàn Quốc và tuyển Anh trước Senegal. Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha cũng có một cơn mưa bàn thắng vào lưới của Thụy Sỹ. Đó là những đội có khả năng tiếp tục thể hiện sự hào sảng ở vòng đấu tới", cựu cầu thủ Thể Công đánh giá.

    Ấn tượng với chiến thắng của Brazil và Anh, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng cảm thấy tiếc cho Nhật Bản hay Tây Ban Nha. Cựu cầu thủ từng khoác áo Thể Công nói: "Từ xưa tới nay Nhật Bản luôn là đội bóng phải rượt đuổi tỷ số. Nhưng lần này khi họ có bàn thắng dẫn trước lại chơi thiếu chặt chẽ cùng với đó là không gặp may mắn.

    Cơ hội cuối cùng của đội bóng này là đá phạt đền thì tâm lý quá căng thẳng. Nhật Bản không dày dạn trận mạc bằng Croatia khi đá luân lưu. 

    Năm nay Nhật Bản chơi rất bùng nổ, nhưng lại thua một trận không giống ai. Cả ba quả luân lưu đều không thành công. Điều đó thể hiện sự bản lĩnh của Nhật Bản không bằng đối thủ. 

    Nhìn rộng ra các đội bóng châu Á chơi rất tiến bộ ở World Cup 2022, nhưng chưa đạt tới tầm bản lĩnh cao để vượt qua những thời điểm quyết định".

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Anh đủ sức vào chung kết World Cup - Bóng Đá

    Nỗi thất vọng mang tên Tây Ban Nha.

    "Tây Ban Nha có sự khởi đầu rất hay với đội hình trẻ, khỏe, nhiều tài năng, nhưng cuối cùng lại thua đau Maroc. So với trận Nhật Bản thua Croatia có thể lý giải vì nền bóng đá châu Á thua kém châu Âu, thì trận thua của Tây Ban Nha trước Maroc rõ ràng là đáng nói.

    Cần phải nhắc lại rằng trước vòng 1/8, có một thuyết âm mưu về việc Tây Ban Nha cố tình thua Nhật Bản để tránh đối thủ mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng có vẻ sự tính toán đó là sai lầm. BHL cần có sự điều chỉnh giúp đội bóng chơi tốt hơn sau từng trận, nhưng họ lại không làm vậy", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói về tuyển Tây Ban Nha.

    World Cup 2022 xác định 4 cặp đấu ở vòng tứ kết. Trong 8 đội bóng có mặt ở vòng đấu này, cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải "đặt cửa" cho Argentina và tuyển Anh đi sâu vào chung kết.

    "Tôi thích Anh và Argentina. Cặp Argentina gặp Hà Lan rất hấp dẫn, và có thể đại diện của Nam Mỹ sẽ có một trận thắng vất vả để đi tiếp. Năm nay có một điều gì đó may mắn cho Messi. Đây là cơ hội rất lớn để Messi và các đồng đội có thể nâng cao cúp vô địch thế giới. 

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Anh đủ sức vào chung kết World Cup - Bóng Đá

    Tuyển Anh chơi ấn tượng ở World Cup 2022.

    Thực ra chúng ta yêu Messi thì mong cho Argentina thành công ở World Cup năm nay, nhưng thẳng thắn mà nói Argentina vào tới chung kết cần rất nhiều may mắn. Với cá nhân tôi, nếu Argentina vô địch thì không thực sự xứng đáng và thuyết phục.

    Ngoài ra, tôi hoàn toàn tin tưởng ở tuyển Anh. Đội bóng này chơi rất tuyệt vời, đá phóng khoáng, đều, chặt chẽ giữa các tuyến, có sự đổi mới là sự kết hợp giữa các cầu thủ lớn tuổi và trẻ.

    Đấu pháp chiến thuật của Anh rất hay, không có sự sao chép, mà tạo ra bất ngờ. Tất nhiên ở vòng tứ kết, tuyển Anh phải khóa chặt được Mbappe của Pháp để giành chiến thắng", chuyên gia Vũ Mạnh Hải chốt lại.

    Đại Nam | 13:50 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...