MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Marca: 'Tây Ban Nha tập 26.000 quả phạt đền mà vẫn thua'

    14:46 Thứ tư 07/12/2022

    Thất bại bất ngờ của tuyển Tây Ban Nha trước Morocco tại vòng 16 đội World Cup 2022 tối 6/12 đã khiến truyền thông xứ sở bò tót cảm thấy thất vọng.

     - Bóng Đá

     ĐT Tây Ban Nha.

    Marca có bài viết chế giễu những tuyên bố của HLV Luis Enrique trong cuộc họp báo trước trận gặp Morocco: “Tuyển Tây Ban Nha tập đến 26.000 quả penalty mà vẫn thua. Thậm chí, cả 3 cầu thủ được HLV Enrique chọn đá phạt đền đều sút hỏng. Không rõ họ đã làm gì trên sân tập”.

    Trước đó, ông Enrique tuyên bố mỗi cầu thủ của mình đã tập sút phạt đền 1.000 lần. Đổi lại, họ vẫn thua trắng 0-3 trước Morocco trên chấm luân lưu sau khi bị đối thủ cầm hòa 0-0 sau 120 phút.

    Marca còn dùng cụm từ “một Tây Ban Nha tầm thường” để đánh giá màn trình diễn của từng cầu thủ trong trận đấu với Morocco. Trong đó, Carlos Soler và Ferran Torres là hai cầu thủ đã gây thất vọng nhất.

    “Ferran Torres biến mất trong cả trận đấu và để mất bóng tới 18 lần. Trong khi đó, Carlos Soler không đóng góp bất kỳ điều gì kể từ khi vào sân. Trên hết, cầu thủ này còn đá hỏng quả phạt đền của mình”, Marca nhấn mạnh.

    Trong khi đó, Mundo Deportivo đăng bài viết với dòng tiêu đề “Loạt sút luân lưu đáng quên” đồng thời miêu tả đội nhà đã “sống lại cơn ác mộng” ở World Cup 2018 và gần nhất là EURO 2020 khi tuyển Tây Ban Nha đều bị loại trong các loạt đá luân lưu trước tuyển Nga và Italy. Tờ này đồng thời khẳng định thất bại trước Morocco sẽ là “một phần lịch sử đen tối tiếp theo" của “La Roja”.

    Không những thế, trang tin này cũng nhấn mạnh Pablo Sarabia có lẽ quá tâm lý khi được giao trọng trách đá quả phạt đền đầu tiên của tuyển Tây Ban Nha dù trước đó, cầu thủ này đã thực hiện thành công cả 16 quả penalty suốt sự nghiệp của mình.

    Diario Sport lại cho rằng đây là “cái giá phải trả” khi tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Diario nhấn mạnh tuyển Tây Ban Nha đã dính phải “lời nguyền” khi nhận thất bại trong tất cả loạt luân lưu từng thực hiện tại các kỳ World Cup.

    Sơn Nguyễn | 14:25 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...