MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Chuyên gia quốc tế: U22 Việt Nam sợ Indonesia; Báo Malaysia mỉa mai Thanh Nhàn

    16:58 Thứ tư 10/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Báo chí Malaysia vẫn chưa hết cay cú sau thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam tại SEA Games 32.

     U22 Thái Lan nhận hàng loạt hung tin

    Trước màn đọ sức cùng U22 Việt Nam vào tối ngày 11/05, đoàn quân HLV Issara Sritaro nhận một loạt tin kém vui về mặt lực lượng. Theo đó, trung vệ Jonathan Khemdee đã bị ốm và chưa chắc ra sân ở trận đấu tới. Cầu thủ này vừa chỉ mới tập trung cùng "Voi chiến" sau khi hoàn thành nghĩa vụ từ CLB chủ quản.

    Chuyên gia quốc tế: U22 Việt Nam sợ Indonesia; Thái Lan nhận hàng loạt hung tin - Bóng Đá

    Nhiều trụ cột của U22 Thái Lan gặp vấn đề trước trận gặp U22 Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Bukkoree Lemdee cũng bị chấn thương sau một pha va chạm ở trận gặp Lào. Trường hợp còn lại là Purachet Thodsanit khi anh bị chuột rút cả 2 chân và cũng chỉ vừa mới trở lại. Rõ ràng, những hung tin của người Thái có thể xem là tín hiệu tích cực cho U22 Việt Nam.

    "Gà son" của Troussier đặt mục tiêu khủng

    Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng mới đây cho biết: "Tôi may mắn khi được HLV Troussier triệu tập lên U22 Việt Nam. Điều này giúp tôi quên đi chấn thương. Tôi cố gắng tập chăm chỉ để bước vào giải với thể trạng tốt nhất. 4 bàn thắng là sự giúp đỡ của anh em trong đội với tôi".

    Chuyên gia quốc tế: U22 Việt Nam sợ Indonesia; Thái Lan nhận hàng loạt hung tin - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Tùng đã ghi 4 bàn tại SEA Games 32. Ảnh: Vietnamnet.

    "U22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình và cố gắng tập trung cho trận tiếp theo. Đối thủ nào với chúng tôi cũng như nhau. Gặp ai thì toàn đội cũng sẽ cố gắng chơi hết mình và mang đến lối đá cống hiến. Mục tiêu của U22 Việt Nam là vào đến chung kết", gà son của HLV Philippe Troussier nói thêm.

    Báo Philippines sốc tột độ

    Báo chí Philippines tỏ ra vô cùng thất vọng khi ĐT nữ bị loại ngay từ vòng bảng tại SEA Games 32. Tờ Phil Star giật tít: “Tuyển nữ Philippines thắng Việt Nam nhưng không thể vào bán kết SEA Games”. Tác giả viết: "Bàn thắng ấn định tỷ số của đội trưởng Hali Long ở phút 83 là không đủ giúp tuyển nữ Philippines đi tiếp do tuyển nữ Myanmar giành tấm vé vào bán kết còn lại nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại khi thắng 5-1 trước tuyển nữ Malaysia”.

    Trong khi đó, ABS CBN News bình luận: “Việc bị loại sớm là kết quả đáng thất vọng với đội tuyển đã giành vé dự World Cup như tuyển nữ Philippines. Trước đó, các cô gái Philippines đến Campuchia với hy vọng đổi màu tấm Huy chương Đồng mà họ giành được ở SEA Games 31 tại Việt Nam”.

    Chuyên gia quốc tế: U22 Việt Nam sợ Indonesia

    Chuyên gia Komang Mariawan nhận định, U22 Indonesia không có điểm yếu tại SEA Games 32 và mọi đối thủ đều phải e sợ. Ông nói: "Thái Lan và Việt Nam có chút áp lực vì còn phải chờ xem họ có phải đấu Indonesia hay không. Đó là lý do tại sao cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đang cố gắng giành quyền đi tiếp với tư cách nhất bảng B”.

    Chuyên gia quốc tế: U22 Việt Nam sợ Indonesia; Thái Lan nhận hàng loạt hung tin - Bóng Đá

    Chuyên gia Indonesia tự tin với đội nhà. Ảnh: PSSI.

    "Thực ra U22 Việt Nam hay Thái Lan thì đối thủ nào cũng như nhau. Nhưng theo dự đoán của tôi, Việt Nam sẽ là đối thủ của Indonesia ở bán kết. Ở bảng B, các đội đều tránh Indonesia chứ không phải điều ngược lại”, chuyên gia  Komang Mariawan kết luận.

    Báo Malaysia mỉa mai sao U22 Việt Nam

    Chưa hết cay cú sau thất bại trước U22 Việt Nam, tờ Harian Metro của Malaysia viết: "Nếu có giải diễn viên xuất sắc nhất trong bóng đá, tương tự như giải Oscar thì tất nhiên nó có thể được trao cho Nguyễn Thanh Nhàn của Việt Nam, người đã lừa được trọng tài khiến U22 Malaysia bị loại”.

    Báo Harian Metro còn "tấn công" trọng tài người Nhật Bản đã điều khiển trận đấu vừa qua: "Việc trọng tài Jumpei Iida đưa ra hai quyết định tranh cãi bất lợi cho U22 Malaysia trong trận với U22 Việt Nam không phải là điều lạ lùng. Trong quá khứ, ông từng vướng vào những tai tiếng trên sân cỏ. Điển hình vào năm 2009, ông chỉ mất 9 giây để đuổi Tomo Sugawara của Tokyo Verdy. Trên thực tế, Sugawara chỉ đáng nhận thẻ vàng ở tình huống đó".

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:28 10/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...