MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • U22 Việt Nam có nên thắng Thái Lan?

    05:45 Thứ tư 10/05/2023

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier sẽ phải đưa ra những tính toán cụ thể cho trận gặp Thái Lan, qua đó tạo ra lợi thế để chinh phục tấm HCV.

    Sau chiến thắng trước Malaysia, U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu ban đầu trên con đường bảo vệ tấm HCV SEA Games là giành 1 trong 2 tấm vé lọt vào bán kết. Với việc ngôi đầu bảng A nhiều khả năng sẽ thuộc về Indonesia, đoàn quân HLV Philippe Troussier sẽ phải có những tính toán trong màn đọ sức cùng đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào tối ngày 11/05. Vậy đâu là sự lựa chọn hợp lý của nhà cầm quân người Pháp cho cuộc đụng độ "Voi chiến" sắp tới.

    * Canh bạc tất tay

    Ở thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam đang xếp vị trí thứ 2 tại bảng B. Chỉ có một chiến thắng trước Thái Lan mới giúp đoàn quân HLV Philippe Troussier tránh được U22 Indonesia - đối thủ được xem là mạnh nhất bảng A tại bán kết. Khi đó, cánh cửa lọt vào trận tranh HCV của Những chiến binh Sao Vàng sẽ hoàn toàn rộng mở bởi U22 Myanmar hoặc U22 Campuchia dẫu sao cũng dễ chơi hơn rất nhiều so với Tim Garuda. 

    U22 Việt Nam có nên thắng Thái Lan? - Bóng Đá

    U22 Việt Nam đã có vé vào bán kết SEA Games 32 sau trận thắng Malaysia. Ảnh: Vietnamnet.

    Hơn thế nữa, Thái Lan luôn là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Bởi vậy, với các cầu thủ, họ luôn khát khao chơi hết mình và đánh bại "Voi chiến", đáp lại niềm tin của NHM. Một chiến thắng sẽ giúp chúng ta ngày càng vững tin cho hành trình còn lại tại SEA Games 32. Với chiến lược gia đến từ đất nước hình lục lăng, ông cũng luôn cho thấy quyết tâm thi đấu hết mình trước mọi đối thủ.

    * Tính toán để giấu bài

    Thế nhưng, nếu xem màn trình diễn của đoàn quân HLV Issara Sritaro suốt các lượt đấu vừa qua, NHM có thể nhận thấy họ chính là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Và rất có thể, nếu vượt qua vòng bán kết, đối thủ của U22 Việt Nam trong trận tranh HCV sẽ lại là "Voi chiến". Do đó, trong cuộc đấu trí đường dài, HLV Philippe Troussier buộc phải có những tính toán bởi kẻ chiến thắng chính là những người đạt được mục tiêu cuối cùng.

    U22 Việt Nam có nên thắng Thái Lan? - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier sẽ phải có những tính toán cẩn thận trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: Vietnamnet.

    Nếu bung sức và quyết thắng ở trận tới, U22 Việt Nam sẽ phải tung ra hết những quân bài chiến lược và các mảng miếng. Khả năng lộ bài cùng với đó là những tiêu hao về thể lực là khá cao nhưng vẫn không chắc chắn sẽ thắng được đối thủ. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của Những chiến binh Sao Vàng trong giai đoạn còn lại.

    * Ông Troussier tính sao?

    Với một người giàu kinh nghiệm như HLV Philippe Troussier, rõ ràng, nhà cầm người Pháp thừa hiểu những khát khao của các cầu thủ và NHM Việt Nam là sẽ đánh bại người Thái để hiên ngang bước vào vòng bán kết. Dẫu vậy, làm thế nào để vừa giành được chiến thắng mà vẫn có thể bảo toàn được lực lượng và giấu bài trước đối thủ mới là vấn đề đáng bàn. Điều này, đòi hỏi tài thao lược của ông thầy 68 tuổi. Và trận đấu tới sẽ là lúc "Phù thủy trắng" thể hiện những phẩm chất của mình.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:15 10/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...