MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Chuyển động ở Man City: BLĐ muốn cầu thủ ra đi

    12:01 Thứ ba 07/06/2016 | 9

    BongDa.com.vn Giám đốc điều hành của CLB Manchester City, Khaldoon Al Mubarak vừa tuyên bố công khai với báo chí rằng ông muốn một số lượng lớn các cầu thủ rời đi hè này.

    khaldoon-al-mubarak-manch

    BLĐ Man City muốn CLB thay máu mạnh mẽ hè này. Ảnh: Internet.

    "Tôi nghĩ đã đến lúc một số cầu thủ (đội 1) cần phải rời đi hè này," ông nói trên CityTV. "Sẽ có nhiều sự thay đổi vào mùa hè. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho CLB."

    Không còn là những lời đồn thổi nữa, với sự thừa nhận từ BLĐ (điều rất hiếm khi xảy ra ở bóng đá hiện đại) Manchester City chắc chắn sẽ thanh lọc mạnh mẽ hè này. Tính tới thời điểm hiện tại, dù mới chỉ có Ilkay Gundogan tới, nhưng gần như Yaya Toure, Fernando, Mangala, Demichelis, Navas hay Bony là những cái tên sẽ ra đi.

    "Chúng tôi muốn giữ cân bằng giữa phát triển tài năng trẻ và các cầu thủ kinh nghiệm. Đó là một trong những lý do chính khiến Pep được lựa chọn."

    Trong số những cái tên kể ra ở trên, ngoài Yaya Toure (có sự thay thế là Ilkay Gundogan) Fernando thậm chí là Fernandinho vẫn chưa tìm được người thay. Các tin đồn chuyển nhượng cho rằng Thiago có thể tái hợp Pep, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Man City nhiều khả năng sẽ cần thêm ít nhất là một tiền vệ theo phong-cách-Pep nữa.

    Với sự ra đi của Mangala và Demichelis, Aymeric Laporte sẽ là sự thay thế xứng đáng. Báo chí xứ Basque tin rằng, BLĐ Manchester City đã sẵn sàng chi số tiền lên tới 50 triệu euro (khoảng 39 triệu bảng) cho Aymeric Laporte - đúng bằng mức phí giải phóng hợp đồng của trung vệ này. Laporte đã là mục tiêu tin đồn của Manchester City từ trước khi BLĐ nửa xanh thành Manchester công bố việc Pep đến Man City.

    Ở tuổi 22, nhưng Laporte đã chơi gần 120 trận cho Athletic Bilbao tại La Liga, và chiếm suất đá chính trong đội 1 Bilbao từ năm 2013. Với kỹ thuật cá nhân cùng khả năng chuyền bóng chính xác, trung vệ này được nhiều chuyên gia đánh giá hoàn toàn phù hợp với đế chế mới mà Pep Guardiola dự tính xây dựng.

    Ở hàng tiền đạo, Kelechi Iheanacho nhiều khả năng sẽ được trọng dụng nhiều hơn ở mùa tới. "Chúng tôi muốn đưa thêm nhiều cầu thủ ở tuyến trẻ lên đội 1," Khaldoon Al Mubarak nói tiếp. Sự ra đi của Bony - một mẫu tiền đạo chơi thiên về thể lực và đơn giản, sẽ cho phép cầu thủ trẻ 19 tuổi người Nigeria ra sân nhiều hơn.

    Thử thách cho Pep tại Man City sẽ không dễ dàng. Gặt hái danh hiệu (đặc biệt tại Champions League), nhưng cũng phải xây dựng một lối chơi đẹp (theo ý muốn của các ông chủ Ả rập) và phát triển đào tạo trẻ. Dĩ nhiên đó cũng là lý do mà Pep đang là HLV nhận lương cao nhất thế giới (20 triệu euro/năm).

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...