MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Chúng tôi muốn cậu ấy ghi 25 bàn/mùa, tiềm năng rất lớn"

    05:59 Thứ bảy 07/05/2022

    BongDa.com.vn Ngôi sao trẻ người Ý đang nhận được sự kỳ vọng từ phía ban lãnh đạo Bà đầm già thành Turin.

     

    Moise Kean là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Juventus. Tuy nhiên việc không thể tìm thấy cơ hội ra sân thường xuyên đã khiến chân sút người Ý quyết định chia tay câu lạc bộ để chuyển đến đầu quân cho Everton vào năm 2019.

    Sau một mùa giải thi đấu tại xứ sương mù, Kean gia nhập Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn vào mùa giải năm ngoái trước khi tái hợp Bà đầm già thành Turin cũng trong một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến năm 2023.

    Kean 'disappointed' to have left Juventus and leaves door open for return to Turin - Bóng Đá

     Moise Kean đã trở lại Juventus vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

    Dưới thời Max Allegri, ngôi sao 22 tuổi luôn được trọng dụng. Mùa bóng năm nay, anh đã có đến 30 lần góp mặt tại Serie A, đóng góp 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.

    Phía Juve đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như thái độ chuyên nghiệp của Kean, chính vì vậy họ sẵn sàng xúc tiến quá trình mua đứt cầu thủ này khi mùa giải khép lại. Trong một phát biểu mới đây, phó chủ tịch Juve - Pavel Nedved khẳng định:

    "Về trường hợp của Moise Kean. Chúng tôi muốn cậu ấy ghi 25 bàn mỗi mùa, cậu ấy có tiềm năng rất lớn."

    Sẽ không khó để đội chủ sân Allianz tái hợp Kean bởi lẽ phía Everton đang rơi vào cơn khủng hoảng tài chính và cần một nguồn kinh phí tương đối để thực hiện kế hoạch tái thiết đội hình trong mùa hè này.

    Trường Sơn | 05:29 07/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...