MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Chung kết Cúp C1: Trong nỗi ám ảnh của Pep Guardiola

    14:44 Thứ bảy 10/06/2023

    Ở Istanbul, Pep Guardiola một lần nữa hy vọng chấm dứt được nỗi ám ảnh Cúp C1, cùng cơ hội trở thành HLV đầu tiên có hai lần giành cú ăn 3.

    Một lần nữa Pep Guardiola đứng trước cổng Olympus, với sự bình tĩnh cùng với lo lắng nhất định về việc các cầu thủ của mình chủ quan.

    "Chúng ta phải nghĩ rằng nếu hòa 0-0, chúng ta sẽ không thua", bằng chất giọng khàn khàn, Guardiola gửi thông điệp cho các học trò, những người được đánh giá cao hơn đối thủ Inter.

    Chung kết Cúp C1: Trong nỗi ám ảnh của Pep Guardiola - Bóng Đá

    Pep một lần nữa có cơ hội giành cú ăn 3.

    Năm 2009, cùng với Barcelona, Pep làm nên lịch sử khi thắng MU trong trận chung kết (2-0), trở thành HLV trẻ nhất vô địch Champions League (38 tuổi 129 ngày).

    Đó mới là mùa ông ra mắt trên băng ghế kỹ thuật chuyên nghiệp. Chỉ vài tháng sau, Pep tạo nên cột mốc lịch sử mới khi trở thành người đầu tiên giành được cú "sextete" (6 danh hiệu trong một năm dương lịch): gồm La Liga, Cúp nhà Vua, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

    Pep Guardiola đã giành được tất cả trong một thời gian ngắn. Năm 2020, Hansi Flick là người thứ hai đạt được kỳ tích này cùng Bayern Munich.

    "Champions League đã mang lại cho tôi nhiều khoảnh khắc tồi tệ... nhưng giải đấu cũng cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng", Guardiola tâm sự với UEFA.

    Trận chung kết thứ 4

    Guardiola có lý do để nói như vậy. Ông từng giành được ba danh hiệu vô địch bóng đá châu Âu cấp CLB, một với tư cách cầu thủ (1992) và hai với tư cách HLV (2009, 2011). Tất cả đều với Barca.

    Chung kết Cúp C1: Trong nỗi ám ảnh của Pep Guardiola - Bóng Đá

    Pep có trận chung kết thứ 4 với cương vị HLV.

    "Tôi lọt vào bán kết 10 lần, và giờ tôi sẽ tham dự trận chung kết thứ 4 với cương vị HLV", Pep nhấn mạnh trước trận đấu với Inter trên sân Ataturk.

    Chỉ có Carlo Ancelotti là tham dự nhiều trận chung kết hơn (5 trận; 3 cùng Milan, 2 với Real Madrid).

    Xét về khía cạnh HLV, cựu tiền vệ người Catalunya có thể sánh ngang với Bob Paisley và Zinedine Zidane (3) ở nấc thang thứ hai trong danh sách những người chiến thắng. Vị trí đầu tiên thuộc về Carletto (4).

    Ở Istanbul, Guardiola cũng đang tìm kiếm cú đúp chưa từng có trong trận chung kết với Inter: trở thành HLV đầu tiên hai lần giành cú ăn 3, với hai CLB khác nhau.

    Chỉ có 9 CLB trong lịch sử châu Âu từng vô địch quốc gia, cúp quốc gia và Champions League/Cúp C1 trong cùng một mùa giải: Celtic (1966-67), Ajax (1971-72), PSV (1987-88), MU (1998-99), Barca (2008-09 và 2014-15) Inter (2009-10) và Bayern Munich (2012-13 và 2019-20).

    Nỗi ám ảnh vô địch

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng giành được cú "poker" vô tiền khoáng hậu của bóng đá Anh trong năm 2019: vô địch Premier League, FA Cup, League Cup và Community Shield. Nhưng ở Champions League, Man City bị Tottenham loại với tổng tỷ số 4-4.

    Chung kết Cúp C1: Trong nỗi ám ảnh của Pep Guardiola - Bóng Đá

    Pep bị ám ảnh phải giành Champions League từ khi rời Barca. 

    Mùa 2020-21, Guardiola đứng trước cơ hội chinh phục cú ăn ba khác, ít chính thống hơn: Premier League, League Cup và Champions League. Tuy nhiên, Man City thua Chelsea trong trận chung kết châu Âu mà Pep suy nghĩ quá mức.

    "Bây giờ, họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Đôi khi, để giành được thứ gì đó, trước tiên bạn phải đánh mất nó", Domenec Torrent, cựu trợ lý của Pep tại Bayern và Man City, đặt niềm tin vào nhà vô địch Anh.

    Pep luôn phủ nhận bị ám ảnh bởi Champions League từ sau khi rời Barca, nhưng ông thừa nhận sẽ tìm cách bù đắp những thất bại trước đây cho mình trong trận chung kết với Inter.

    "Thật không công bằng, nhưng chúng tôi phải chấp nhận rằng nếu muốn tiến một bước dứt khoát với tư cách là một CLB lớn, chúng tôi phải vô địch Champions League, điều đó không thể tránh khỏi", ông giải thích.

    "Bạn phải có tham vọng, nhưng không được tham lam", Guardiola nhấn mạnh khi có tổng cộng 34 chức vô địch. Nếu thắng Inter, ông sẽ sánh ngang Lucescu (35) để trở thành HLV thành công thứ hai trong lịch sử. Chỉ Alex Ferguson (49) mới vượt qua ông, nhưng có sự nghiệp kéo dài nhiều năm hơn.

    Ngọc Huy | 11:19 10/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...