MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Chủ tịch Barca bị tố 'phá hoại' câu lạc bộ

    21:53 Thứ năm 16/02/2017

    BongDa.com.vn Cựu chủ tịch Joan Laporta cho rằng bộ máy cầm quyền hiện tại, mà đứng đầu là chủ tịch Josep Bartomeu là nguyên nhân khiến Barcelona rơi vào khủng hoảng.

    Thất bại 0-4 trước PSG tại Champions League vừa qua đã khiến tình hình nội bộ Barcelona chao đảo. Đây giống như một hồi chuông cảnh tỉnh tại Camp Nou, theo lời cựu chủ tịch Joan Laporta, về những gì và Josep Bartomeu và các đồng nghiệp đang làm cho đội bóng.

    Chủ tịch Barca bị tố 'phá hoại' câu lạc bộ - Bóng Đá

     Laporta cho rằng Bartomeu đang phá hoại Barca. Ảnh: MARCA

    Laporta cho rằng, để thoát ra khỏi giai đoạn khủng hoảng này, Barca cần phải ‘thay máu’ từ những con người đang giữ nhiệm vụ cao nhất, bao gồm cả Bartomeu. Đây giống như hành động 'thêm dầu vào lửa' khi Gã khổng lồ xứ Catalan đang trải qua khoảng thời gian 'u ám'.

    “Thật ngạc nhiên khi mà chủ tịch của câu lạc bộ chẳng hề xuất hiện sau thất bại 0-4 vừa qua. Ban lãnh đạo này đang phá hoại câu lạc bộ, điều duy nhất họ đã làm được đã đẩy đội bóng vào tình trạng hiện tại. Thật nguy hiểm khi Barca đang nằm trong tay của họ.”

    “Với những cầu thủ mà chúng ta đang có, nhất là với sự hiện diện của Messi, người mang tất cả mong đợi của chúng ta, một Barcelona thực sự cần phải trở lại ở trận đấu lượt về. Một vài người có thể cảm thấy bị lừa dối, nhưng ở đây có những cầu thủ đã cống hiến rất nhiều và mang lại niềm vui cho chúng ra.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 22:15 16/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...