MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Chữ ký 60 triệu euro bất ngờ 'quay xe' với Chelsea

    18:37 Thứ ba 19/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge dự kiến sẽ không thể chiêu mộ được một học trò cũ của HLV Thomas Tuchel.

     

    Chelsea đã đối mặt với những mất mát to lớn trong hàng phòng ngự ngay khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, với việc Antonio Rudiger và Andreas Christensen đã đồng loạt rời khỏi Stamford Bridge dưới dạng chuyển nhượng tự do. Vì vậy, dễ hiểu khi The Blues đang triển khai kế hoạch củng cố lại vị trí trung vệ.

    Rất nhanh chóng, Chelsea đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Kalidou Koulibaly ngay sau khi tiếp cận ngôi sao thuộc biên chế Napoli. Chưa dừng lại tại đây, họ còn muốn thâu tóm thêm Presnel Kimpembe, một thương vụ tưởng chừng như sẽ dễ dàng thực hiện do mối quan hệ thầy trò giữa ngôi sao này và HLV Thomas Tuchel. 

     - Bóng Đá

     Kimpembe không muốn rời Paris.

    Tuy vậy, theo tiết lộ từ L'Equipe, Kimpembe đã nói rõ với phía PSG rằng anh không muốn rời khỏi câu lạc bộ. Về phần mình, PSG chưa từng có kế hoạch bán đi ngôi sao người Pháp, nhưng họ vẫn chấp nhận đàm phán với các câu lạc bộ khác nếu anh quyết định rời đi. Vì vậy, với việc Kimpembe muốn ở lại, Chelsea gần như không còn cách nào để thực hiện được thương vụ này. 

    Tất nhiên, đây cũng không phải là một cú sốc dành cho The Blues, bởi vẫn còn đó hàng loạt trung vệ chất lượng để họ nhắm đến. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Jules Kounde, mục tiêu từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Stamford Bridge và hiện vẫn đang khoác áo Sevilla. Được biết, nếu xuất hiện một lời đề nghị hợp lý, câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bán đi trụ cột của mình. 

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 18:07 19/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...