MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Christian Pulisic cam kết: "Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ"

    12:52 Thứ ba 07/05/2019

    BongDa.com.vn Christian Pulisic khẳng định Borussia Dortmund sẽ không bỏ cuộc trước Bayern Munich trong cuộc đua vô địch Bundesliga.

    Sau trận thua muối mặt trước Schalke, Borussia Dortmund tiếp tục nhận một kết quả thất vọng khi bị Werder Bremen cầm hòa 2-2. Đáng trách nhất ở 2 cuộc đối đầu này, câu lạc bộ vùng Ruhr đều mở tỉ số trước nhưng sự chủ quan đã khiến họ phải trả giá..

    2 trận đấu gần nhất tại giải đấu số 1 nước Đức, thầy trò Favre chỉ nhận được 1 điểm. Trong khi đó, đại kình địch của họ, Bayern Munich giành được 4/6 điểm. Đến thời điểm hiện tại, gần như có thể nói Dortmund đã để "Hùm xám" có cơ hội bảo vệ ngôi vương tại Bundesliga khi kém ngôi đầu 4 điểm trong bối cảnh giải đấu còn 2 vòng.

    Christian Pulisic cam kết:

    Dortmund đang thi đấu thất vọng.

    Điều này thực sự có chút nuối tiếc dành cho đội bóng áo vàng đen vì họ từng chơi rất tốt trong giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, khi giải đấu bắt đầu lại sau kỳ nghỉ đông, đội chủ sân Signal Iduna Park cũng bắt đầu sa sút từ đó và dần dần để cho nhà ĐKVĐ Bundesliga đuổi kịp.

    Lúc này, Dortmund cần phải giành lấy hết trọn vẹn 6 điểm trong 2 trận đấu còn lại nếu vẫn muốn níu kéo hi vọng nhỏ nhoi về cuộc lật đổ. Dẫu vậy, dù cho đoàn quân của HLV Favre có làm được điều đó nhưng chỉ cần gã khổng lồ xứ Bavaria có hơn 1 điểm trước RB Leipzig và Eintracht Frankfurt, mọi thứ sẽ kết thúc với Dortmund.

    Đang trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc như thế" nhưng Christian Pulisic vẫn có những lời phát biểu cực kỳ tự tin về câu lạc bộ chủ quản. Ở buổi phỏng vấn trên trang chủ Bundesliga, tiền vệ người Mỹ cam kết:

    "Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Bây giờ, chúng tôi phải làm tốt phần việc của mình. Toàn đội sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

    Christian Pulisic cam kết:

    Pulisic vẫn cho rằng Dortmund còn cơ hội vô địch.

    Ở trong trận đấu gặp Bremen, chính Pulisic là cầu thủ khai thông thế bế tắc sau pha bóng đột phá cá nhân xuất sắc. Vì thế, tân binh của Chelsea có đôi chút tiếc nuối khi đội nhà không thể bảo toàn được chiến thắng dù sớm tạo được lợi thế lớn trong hiệp 1. Đội trưởng tuyển Mỹ phát biểu thêm:

    "Thực sự là một trận đấu khó khăn. Hiệp 1, toàn đội đã chơi tốt nhưng trong 45 phút tiếp theo, chúng tôi đã không thể duy trì được năng lượng đó, cường độ đó. Tôi chẳng dám chắc đó là gì nữa khi để họ chơi bóng theo ý họ mong muốn. Họ là một đội bóng mạnh và với những gì chúng tôi làm được trong hiệp 1, đáng lẽ ra toàn đội phải có được chiến thắng sau trận đấu."

    Lữ Phong | 12:30 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...