MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Chris Smalling: Thủ lĩnh mới của hàng phòng ngự Tam sư

    21:35 Thứ tư 11/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Chris Smalling bây giờ đã được mặc định một suất chính thức trong đội hình của Man United.

    (BongDa.com.vn) – Nếu có bất kỳ đánh giá về cầu thủ nào có thể chơi tốt nhất và ra sân nhiều nhất hiện nay trong màu áo Man United thì chẳng có ai vượt qua được Chris Smalling. Smalling bây giờ đã được mặc định một suất chính thức trong đội hình của Man United. Các trung vệ khác thường xuyên xoay tua, còn với Smalling thì đã được HLV Van Gaal xem như “của quý”.

    Chris Smalling: Thủ lĩnh mới của hàng phòng ngự Tam sư
    Phong độ của Chris Smalling tại Man United đã giúp anh có mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển Anh. Ảnh: Internet.

    Tuyển Anh vừa công bố danh sách tập trung những cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu với tuyển Tây Ban Nha và Pháp. Trong danh sách này, HLV Roy Hodgson triệu tập 4 trung vệ là Phil Jones, Chris Smalling, Gary Cahill và John Stones. Có thể thấy rằng, đây là những trung vệ đang có phong độ ổn định nhất của Tam sư.

    Một điều nữa có thể nhận thấy rằng, nhân sự cho vị trí trung vệ là rất trẻ trừ trường hợp của Cahill đang ở tuổi 29 để làm chỗ dựa cho các đồng đội. Điều đó cũng khiến người hâm mộ Tam sư tin rằng, việc HLV Roy Hodgson trẻ hóa đội hình trong thời gian qua và đang tiếp tục là sự thật. Euro 2016 sẽ chứng kiến một tuyển Anh trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết.

    Nếu theo cách làm này, có thể nhận thấy rằng, thời cơ của Smalling để vươn lên trở thành một thủ lĩnh của hàng phòng ngự Tam sư là điều đã đến. Phong độ của Smalling ở Man United là quá ấn tượng và trung vệ này đang là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Với phong độ đó, việc HLV Roy Hodgson tin dùng Smalling nhiều hơn cũng là điều không quá bất ngờ.

    Nếu như trước đây, việc HLV Roy Hodgson tập trung Smalling lên tuyển Anh cho đủ nhân sự và để trung vệ này dự bị nhiều hơn. Thời điểm ấy, HLV Roy Hodgson tin dùng bộ đôi Cahill và Phil Jagielka hơn cả. Nhưng cả hai bắt đầu không còn duy trì được phong độ ổn định nữa. Việc Cahill cũng đáng mất phong độ tốt cùng với Chelsea trong thời gian cũng khiến HLV Roy Hodgson thêm đau đầu.

    Nhưng, đã đến lúc HLV Roy Hodgson nhớ lại lời nói của Sir Alex Ferguson: “Tôi tin rằng bộ đôi Phil Jones và Chris Smalling không chỉ là cặp trung vệ của Man United mà còn là tương lai của tuyển Anh.” Khi phát biểu điều này, Sir Alex Ferguson vừa đưa cả hai trung vệ về với Man United và cả hai còn rất trẻ. Vì thế, có thể tin rằng, đợt tập trung lần này, HLV Roy Hodgson sẽ trao cơ hội cho những người trẻ và Smalling sẽ vươn lên nắm giữ vị trí trọng yếu.

    Chris Smalling: Thủ lĩnh mới của hàng phòng ngự Tam sư
    Những người trẻ như Chris Smalling đang có cơ hội rất lớn để thể hiện. Ảnh: Internet.

    Vì sao vậy? Smalling bây giờ đã tự tin trên mức cần thiết. Sau 12 vòng đấu ở Premier League, Smalling đã góp phần quá lớn trong việc cùng hàng phòng ngự Man United giữ vững mành lưới. Việc Man United là đội bóng duy nhất ở Premier League thủng lưới chỉ 8 bàn sau 12 trận đã đấu là thành tích quá ấn tượng. Đương nhiên, công lao của Smalling trong thành tích ấy rất đáng để HLV Roy Hodgson lưu tâm.

    Và, nếu như trước đây, HLV Roy Hodgson thường bỏ qua Smalling vì trong tay ông có nhiều lựa chọn hơn cho vị trí trung vệ và bản thân Smalling cũng không có phong độ ổn định. Còn bây giờ, mọi thứ đã rất khác với Smalling. Thời điểm chín muồi để Smalling vươn lên nắm giữ vai trò quan trọng ở tuyển Anh đã đến.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...