MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Chơi hơn người, tuyển Trung Quốc vẫn bị New Zealand cầm hòa

    17:39 Thứ năm 23/03/2023

    Dưới thời tân HLV Aleksandar Jankovic, tuyển Trung Quốc thể hiện bộ mặt tích cực trong trận giao hữu hòa 0-0 với New Zealand chiều 23/3.

    Chơi hơn người, tuyển Trung Quốc vẫn bị New Zealand cầm hòa - Bóng Đá

    Tuyển Trung Quốc cầm hòa 0-0 trước New Zealand trong trận đấu chính thức đầu tiên của HLV mới Aleksandar Jankovic. Ảnh: NZ Football.

    Phải làm khách trên sân New Zealand, tuyển Trung Quốc bị đánh giá thấp nhưng đã chơi tốt. Sự xuất hiện của HLV Jankovic  thổi luồng gió mới vào bộ mặt của đội bóng xứ tỷ dân. Cựu chiến lược gia từng dẫn dắt Sao Đỏ Beograd giúp tuyển Trung Quốc chơi kỷ luật và chắc chắn hơn.

    Không sử dụng bất cứ cầu thủ nhập tịch nào trong đội hình, HLV người Serbia tin dùng Wu Lei và Wei Shihao trên hàng công. Sự năng động của bộ đôi này giúp đội khách gây không ít khó khăn cho New Zealand. Đội bóng châu Đại Dương sở hữu tới 58% thời lượng bóng và có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại những giải VĐQG lớn của châu Âu. Tuy nhiên, những gì đội chủ nhà làm được là việc bỏ lỡ các cơ hội.

    Thủ quân Chris Wood không góp mặt ở trận này và đó cũng là một trong những lý do đội chủ nhà chơi tệ. Ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá New Zealand gặp vấn đề sức khỏe và không thể ra sân. Những cái tên thay thế tiền đạo Nottingham Forest trên hàng công New Zealand không đáp ứng được kỳ vọng.

    Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh của Trung Quốc gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ New Zealand. Phút 63, trung vệ Tommy Smith mắc sai lầm khi để cầu thủ Trung Quốc vượt qua và anh buộc phải nhận thẻ đỏ để ngăn cản tình huống có thể dẫn đến bàn thua.

    Kể từ đây, Trung Quốc làm chủ thế trận và chỉ có tài năng của thủ môn Oliver Sail mới giúp cho chủ nhà thoát khỏi thất bại. Trận hòa 0-0 trước New Zealand mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho triều đại mới của HLV Jankovic ở tuyển Trung Quốc.

    Vào ngày 26/3, New Zealand và Trung Quốc sẽ tiếp tục có trận giao hữu thứ hai tại sân Wellington Regional.

    Hồng An | 15:16 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...