MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • CHÍNH THỨC! Vừa cập bến Stamford Bridge, tân binh đã chia tay Chelsea

    00:05 Thứ tư 07/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trung vệ người Pháp đã có cho mình một bến đỗ khác dù mới gia nhập Chelsea.

     

     Xem Lampard phát biểu 

    Mùa Hè vừa qua, Chelsea đã có một trong những kỳ chuyển nhượng hoành tráng nhất lịch sử. Hơn 200 triệu bảng đã được bỏ ra cho 7 tân binh, nhưng trong số đó cũng có một vài bản hợp đồng miễn phí. Đơn cử như Malang Sarr

    Gia nhập The Blues theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Nice, trung vệ người Pháp dù đã có hơn 100 lần ra sân tại Ligue 1 nhưng vẫn không thể giành được một vị trí chính thức tại Stamford Bridge. Và nhằm mục đích tích lũy kinh nghiệm thi đấu, mới đây Chelsea đã tạo điều kiện để anh gia nhập Porto theo dạng cho mượn. 

    Porto signed Sarr on loan - Bóng Đá

     Sarr chuyển đến Liga NOS.

    Phát biểu trên trang chủ của Porto, Sarr chia sẻ:

    “Tôi rất phấn khích. Đây là cơ hội mà tôi đang tìm kiếm, vì thế, tôi rất biết ơn và hạnh phúc khi có mặt tại nơi này. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để bắt đầu giúp đội bóng đạt được mục tiêu mà họ đề ra."

    "Porto là câu lạc bộ tốt nhất ở Bồ Đào Nha, một câu lạc bộ rất lớn với những cầu thủ tài năng và quan trọng hơn hết là bề dày lịch sử. Đây là một đội bóng mà tôi đã tìm kiếm, một đội luôn chiến đấu với tinh thần thép "

    “Tôi biết, Porto là một câu lạc bộ đầy tham vọng và tôi cũng đến đây vì điều đó. Tôi mong chờ các giải đấu, các trận đấu lớn như Champions League và tôi sẽ cố gắng giúp đội giành thêm một chức vô địch."

    “Các cổ động viên của Porto rất tuyệt. Họ đã giúp đỡ đội nhiều nhất có thể, và họ cũng muốn trở lại sân vận động càng sớm càng tốt."

    Huỳnh Phong | 23:35 06/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...