MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • CHÍNH THỨC: Roma sa thải "Phù thuỷ chuyển nhượng", cơ hội cho Arsenal

    22:16 Thứ sáu 08/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Giallorossi tiếp tục có những biến động ở thượng tầng nhưng lần này là tin mừng cho các Tifosi của họ.

    Giám đốc thể thao Monchi là cái tên đang tạo ra làn sóng phẫn nộ cực lớn tại Olympico. Mùa hè vừa qua, ông đã bán đi những công thần được các Romanista yêu quý hết mực như Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Alisson Becker…để chiêu mộ những cầu thủ trẻ hoặc “hàng thải” của những đội bóng khác.

     - Bóng Đá

     Sau thất bại tại Dragao, Monchi cũng đã phải ra đường.

    Chính vì những thương vụ chuyển nhượng sai lầm nên thành tích của Giallorossi không đáp ứng được sự kì vọng. Mới đây nhất, họ đã bị Porto loại khỏi UEFA Champions League. Điều đó là giọt nước làm tràn ly khiến HLV Eusebio Di Francesco bị sa thải ngay sau khi trở về Italia.

    Và mới đây, đến lượt Monchi cũng không thể giữ chiếc ghế của mình. Trên trang chủ của AS Roma đã đưa ra thông báo: "AS Roma và Giám đốc thể thao Ramon Rodriguez Verdejo, thường được gọi là Monchi, có thể xác nhận rằng 2 bên đã đạt được thỏa thuận chung để kết thúc sớm mối quan hệ.”

    Nhiều khả năng, sau khi chia tay Olympico, vị Giám đốc thể thao người Tây Ban Nha sẽ sang Arsenal để đảm nhiệm công việc tương tự, trong bối cảnh đội chủ sân Emirates cũng mới nói lời tạm biệt với "mắt kim cương" Sven Mislintat cách đây chưa lâu.

    Faro | 21:45 08/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...