MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • CHÍNH THỨC! Huyền thoại Croatia treo giày ở tuổi 35

    23:03 Thứ sáu 03/09/2021 | 2

    BongDa.com.vn Đích thân tiền đạo này đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân để nói lời chia tay với trái bóng tròn.

    Cách đây ít phút, một trong những ngôi sao xuất sắc nhất bóng đá Croatia - Mario Mandzukic đã nói lời giã từ sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 35. Sau khi rời AC Milan dưới dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 vừa qua, dù nhận được một số lời đề nghị hấp dẫn song sau tất cả, Mandzukic vẫn quyết định treo giày.

    Chia sẻ trên trang cá nhân, cựu sao Bayern Munich viết:

    "Gửi Mario bé nhỏ,

    Khi bạn mang đôi giày này lần đầu tiên, bạn thậm chí không thể tưởng tượng được những gì bạn sẽ trải nghiệm trong bóng đá. Bạn sẽ ghi bàn ở những ân khấu lớn nhất và bạn sẽ giành được những danh hiệu lớn nhất với các câu lạc bộ hàng đầu. Bạn sẽ cảm thấy tự hào khi được đại diện cho quốc gia của mình và viết nên lịch sử cho thể thao Croatia."

    Mandzukic từ chối nhận lương - Bóng Đá

     Madzukic hết hạn hợp đồng với Milan.

    Bạn sẽ thành công vì xung quanh bạn sẽ có những người tốt - đồng đội, huấn luyện viên, người hâm mộ và gia đình, người đại diện và bạn bè, những người sẽ luôn ở bên bạn. Bạn sẽ mãi mãi biết ơn tất cả họ!

    Sau tất cả, bạn sẽ thành công bởi vì bạn sẽ luôn nỗ lực hết mình. Cuối cùng, đó là điều bạn sẽ tự hào nhất. Bạn sẽ hy sinh rất nhiều, nhưng bạn sẽ biết điều đó là xứng đáng vì tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời.

    Bạn sẽ nhận ra thời điểm để giải nghệ, hãy cất đôi giày này vào tủ và bạn sẽ không phải hối tiếc. Bóng đá sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn sẽ mong chờ một chương mới."

    Lời ly biệt của Mandzukic mang đến không ít sự tiếc nuổi cho các tín đồ của làng túc cầu, bởi người đàn ông này từng khiến khán giả sống trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

    OFFICIAL: Mario Mandzukic has announced his retirement from professional football - Bóng Đá

     Mandzukic đã giải nghệ.

    Suốt chặng đường 17 năm cùng quả bóng tròn, Mandzukic từng 1 lần nâng cao danh hiệu Champions League vào mùa giải 2012/13 trong màu áo Bayern Munich, 9 lần bước lên bục vinh quang tại các giải VĐQG Croatia (3), Đức (2), Ý (4).

    Còn trong màu áo ĐTQG, anh cũng từng được vinh danh ở hạng mục vua phá lưới EURO vào năm 2012 và góp phần quan trọng đưa Croatia lên vị trí Á quân tại kỳ World Cup 2018.

    Những màn trình diễn ấn tượng nhất của Mandzukic tại Juventus

     
    Trường Sơn | 22:33 03/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...