MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • CHÍNH THỨC: Chelsea thanh lý thành công "bom xịt" cho cựu vương Ligue 1

    08:35 Chủ nhật 01/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cuối cùng, Chelsea cũng thanh lý thành công được một người thừa trong mùa hè này.

    Bước vào mùa giải mới dưới triều đại HLV Frank Lampard, Chelsea đang có quá nhiều sự lựa chọn ở khu trung tuyến. Ngoài Mason Mount, trò cưng của cựu tuyển thủ Anh thì The Blues sở hữu Mateo Kovacic, Jorginho hay N'golo Kante. Chưa kể nếu Ruben Loftus-Cheek bình phục chấn thương, cầu thủ 23 tuổi nhiều khả năng được tin dùng. Vì lẽ đó, tương lai của Tiemoue Bakayoko đang vô cùng mờ mịt.

    Bất chấp từng có khoảng thời gian thi đấu tốt tại AC Milan nhưng điều đó không giúp tiền vệ người Pháp trụ lại sân Stamford Bridge. Mới đây, trang chủ của Chelsea thông báo đã cho phép "bom xịt" trở về nước Pháp khoác áo đội bóng cũ AS Monaco theo dạng cho mượn. Đội bóng công quốc sẽ có quyền mua đứt cầu thủ sinh năm 1994 trong tương lai với mức phí 42.5 triệu euro.

    CHÍNH THỨC: Chelsea thanh lý thành công

     Bakayoko đã trở về Monaco.

    Nói về điều này, Bakayoko bày tỏ:

    "Tôi rất vui khi được trở lại Monaco, một câu lạc bộ mà tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Kể từ năm 2017, tôi đã có cơ hội trải nghiệm những điều tốt đẹp tại 2 nơi là Chelsea và Milan. Tôi hi vọng bản thân có thể hòa nhập nhanh trong tập thể này, môi trường tôi đã từng biết."

    Trước khi đến Ngoại hạng Anh chơi cho Chelsea, sân Stade Louis II chính là nơi giúp Bakayoko bước ra ánh sáng. Do đó, Monaco rõ ràng là bến đỗ lý tưởng giúp cho cầu thủ người Pháp tìm lại phong độ đích thực.

    Video Bakayoko ở Monaco:

    Lữ Phong | 08:30 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...