MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • CHÍNH THỨC: Chelsea giữ chân trụ cột thêm 4 năm

    01:45 Thứ năm 03/12/2015

    Trung vệ Gary Cahill vừa cam kết gắn bó tương lai với Chelsea khi ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm.

    (BongDa.com.vn) – Trung vệ Gary Cahill vừa cam kết gắn bó tương lai với Chelsea khi ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm.

    Cahill ở lại Chelsea thêm 4 năm. Ảnh internet.
    Cahill ở lại Chelsea thêm 4 năm. Ảnh internet.

    Gary Cahill gia nhập Chelsea từ Bolton Wanderers năm 2012 và đã đoạt được nhiều danh hiệu cao quý như Premier League, FA Cup, Champions League và Europa League cùng với đội bóng này.

    Mùa trước, anh cùng với John Terry hợp nên bộ đôi trung vệ vững chắc nhất Premier League, góp công lớn giúp The Blues giành được cú đúp quốc nội.

    Hiện tại, với việc Chelsea đang gặp khủng hoảng từ đầu mùa, vai trò của Cahill không còn quan trọng như trước nhưng BLĐ đội bóng vẫn quyết định gia hạn hợp đồng với anh.

    Theo đó, phía Chelsea xác nhận đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với trung vệ Gary Cahill. Như vậy, anh sẽ tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge đến tận năm 2019.

    Sắp tới, Cahill cần phải nhanh chóng tìm lại vị trí của mình khi trung vệ trẻ Kurt Zouma ngày một trưởng thành hơn. Được biết, HLV Jose Mourinho đã nhắm Cahill cho chiếc băng đội trưởng một khi John Terry rời Chelsea.

    Trong tháng 11 vừa kết thúc, Gary Cahill chỉ ra đúng một trận nhưng đó lại là trận đấu lớn gặp đối thủ cùng thành phố, Tottenham. Cơ bản, anh đã hoàn thành nhiệm vụ khi hạn chế tối đa ngòi nổ Harry Kane.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...