MỚI NHẤT :
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Chỉ một phép toán đơn giản, quá dễ để thấy Lionel Messi vĩ đại thế nào

    11:33 Thứ năm 24/12/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý của cựu danh thủ Gary Lineker về kỷ lục ghi bàn của siêu sao người Argentina.

    Vừa qua, Barcelona đã có chiến thắng thuyết phục trước Real Valladolid với tỷ số 3-0. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này, đó rõ ràng là pha làm bàn của Lionel Messi, bởi nó chẳng những giúp Blaugrana ấn định tỷ số, mà còn khiến cho kỷ lục ghi bàn của vua bóng đá Pele bị xô đổ. 

    Tính đến thời điểm hiện tại, La Pulga đã có 644 bàn thắng cho Gã khổng lồ xứ Catalan. Đây là một thành tích khủng khiếp, và chắc chắn là sẽ phải rất lâu nữa, làng túc cầu mới thấy kỷ lục này bị xô đổ. 

    Chỉ một phép toán đơn giản, quá dễ để thấy Lionel Messi vĩ đại thế nào - Bóng Đá

    Sự xuất chúng của Lionel Messi là không còn gì cần phải bàn cãi.

    Và mới đây, cựu danh thủ Gary Lineker đã có những phát biểu khiến NHM một lần nữa phải thán phục trước tài năng vĩ đại của thủ quân Barca: "Để phá kỷ lục 644 bàn thắng của Messi, bạn cần phải ghi trung bình 43 bàn thắng mỗi mùa, duy trì đều đặn suốt 15 năm và chỉ được chơi cho một CLB duy nhất."

    Để đạt được con số kỳ vĩ này, Messi cần tới 15 năm rưỡi miệt mài cống hiến. Pha lập công đầu tiên của anh cho Blaugrana đến hồi 5/2005. Và nếu bạn chưa biết, thì Messi chính là Vua phá lưới mọi thời đại của Barcelona, đồng thời là chân sút vĩ đại nhất lịch sử La Liga, cũng những là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất với đội bóng áo sọc đỏ lam.

    Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League:

     
    Anh Tú | 11:03 24/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...