MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Chỉ khi ở Man City, De Bruyne mới được là chính mình

    16:55 Thứ bảy 24/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Trái ngược với phong độ không tốt tại World Cup 2022, Kevin De Bruyne trở lại trong màu áo Manchester City và chơi thứ bóng đá thể hiện đúng đẳng cấp của bản thân.

    Sau 5 trận liên tiếp chỉ toàn hòa và thua trước Liverpool, cuối cùng Manchester City cũng tận hưởng được hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Ở đó, dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng Kevin De Bruyne vẫn tỏa sáng rực rỡ, in đậm dấu ấn cá nhân vào thắng lợi của tập thể. 

    Cầu thủ mang áo số 17 giúp đội nhà mở tỷ số bằng đường chuyền như đặt, tạo điều kiện giúp Erling Haaland sút tung lưới The Kop. Đây là kịch bản chiến thắng quen thuộc của Man City mùa này,  De Bruyne có bóng và Haaland bắt đầu di chuyển. Chân chuyền người Bỉ kiến tạo quá hay, trong khi tiền đạo người Na Uy đích thực là cỗ máy ghi bàn.

    Chỉ khi ở Man City, De Bruyne mới được là chính mình - Bóng Đá

     De Bruyne chơi không tốt tại World Cup 2022 cùng tuyển Bỉ.

    Trong hiệp một, De Bruyne thậm chí suýt có riêng cho mình cú đúp kiến tạo, nếu đường căng ngang của anh được Ilkay Gundogan dứt điểm nắn nót hơn. Mặc dù vậy, De Bruyne vẫn có cho mình đường chuyền thành bàn thứ 14 mùa này, sau quả treo bóng chuẩn xác cho Nathan Ake đánh đầu, ấn định tỷ số 3-2 cho đoàn quân áo xanh.

    Phong độ thăng hoa này của De Bruyne trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn thảm họa của anh và đội tuyển Bỉ tại World Cup vừa qua. Tại đó, De Bruyne chơi mờ nhạt, bế tắc và luôn có những phát ngôn gây sốc trên truyền thông, điều mà rất ít khi chúng ta bắt gặp được ở Man City.

    Chỉ khi ở Man City, De Bruyne mới được là chính mình - Bóng Đá

     De Bruyne hợp tác ăn ý với Haaland tại Man City.

    Hệ quả là tuyển Bỉ chia tay World Cup ngay từ vòng bảng dù họ nằm trong top 2 BXH FIFA và được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. 

    Kevin De Bruyne không hạnh phúc khi lên tuyển là điều ai cũng thấy được. Anh thiếu sự khát khao, thậm chí cầu thủ này còn công khai tuyên bố đội nhà không thể vô địch World Cup ngay trước báo chí, điều làm giảm đi nhuệ khí của toàn đội và tác động tiêu cực đến sự đoàn kết.

    Mối quan hệ giữa De Bruyne và HLV trưởng tuyển Bỉ, Roberto Martinez cũng không được tốt đẹp. Martinez luôn tin tưởng và xây dựng đội bóng xung quanh Hazard, dù cầu thủ này chỉ còn là cái bóng của chính mình. Đó có thể là một phần nguyên nhân khiến De Bruyne không hài lòng.

    Chỉ khi ở Man City, De Bruyne mới được là chính mình - Bóng Đá

     Chỉ ở Man City, De Bruyne mới chơi bóng đúng với đẳng cấp của mình.

    De Bruyne không hài lòng với các đồng đội xung quanh, cũng dễ hiểu thôi, ở Man City anh được chơi xung quanh rất nhiều vệ tinh chất lượng, được kiến tạo cho Erling Haaland, trung phong hàng đầu thế giới hiện tại. Lên tuyển, anh phải chơi phía sau Michy Batshuayi và Romelu Lukaku, những tiền đạo vụng về hơn nhiều

    Chỉ ở Man City, De Bruyne mới được là chính mình, nơi anh lột bỏ vẻ ủ dột, bất mãn và chơi thứ bóng đá đúng với đẳng cấp của bản thân.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:25 24/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...