MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Chỉ có 3 đội bóng toàn thắng kể từ sau đợt nghỉ COVID-19

    15:35 Thứ năm 09/07/2020

    BongDa.com.vn Hiện tượng nước Ý sánh vai cùng hai gã khổng lồ châu Âu trong danh sách này.

    Rạng sáng nay, Atalanta đã đánh bại Sampdoria với tỷ số 2-0, đây đã là trận thứ 3 liên tiếp họ giữ sạch lưới, cũng là trận thắng thứ 6 kể từ sau khi Serie A trở lại sau đợt nghỉ vì dịch bệnh. Theo thống kê của Sky Sports, xét 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, chỉ có Atalanta, Bayern Munich và Real Madrid toàn thắng kể từ sau khi trở lại thi đấu.

    Hùm xám xứ Bavaria thắng cả thảy 11 trận để giành cú đúp quốc nội. Kền kền trắng thắng 7 trận La Liga để tạm thời vượt lên Barcelona trên BXH. Về phần Atalanta, chuỗi trận xuất sắc này giúp họ tạm vượt qua Inter Milan, vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH, kém Lazio 2 điểm.

    Atalanta, Gasperini: 'The scudetto belongs to Juve, but we try to overcome Lazio' - Bóng Đá

     Gasperini đang tiếp tục thăng hoa cùng Atalanta.

    HLV Gian Piero Gasperini không nghĩ đến việc có thể san bằng khoảng cách 11 điểm với Juventus, ông đặt mục tiêu giành ngôi á quân mùa giải này: "Scudetto là mục tiêu không thể bởi dù sao Juventus cũng sẽ giành được nó, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một và giành vé dự Champions League, nhưng Napoli và AC Milan đang chơi rất xuất sắc, nên chúng tôi sẽ cố gắng vượt Inter hoặc Lazio, mục tiêu lớn vẫn là Champions League."

    Cuối tuần này, Atalanta sẽ hành quân đến sân của Bà đầm già. Ở trận lượt đi, Atalanta đã bị nhà vô địch này đánh bại với tỷ số 3-1.

    Những bàn thắng sân nhà đẹp của Juve:

     
    Thanh Vũ | 15:05 09/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...