MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Chỉ 1 động thái 'độc', Juve thắng thế MU thương vụ trăm triệu; hành động sốc của Gea với CLB

    13:20 Thứ bảy 02/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Báo chí quốc tế vẫn quan tâm đến tình hình chuyển nhượng của các CLB hậu phiên chợ Đông.

    Thị trường chuyển nhượng tiếp tục chứng kiến cuộc đua kịch liệt giữa các ông lớn hàng đầu châu Âu. Những tên tuổi máu mặt như Manchester United, Liverpool, Real, Barca hay Bayern, Juventus xuất hiện đều đặn trên các mặt báo quốc tế. Song, cái tên gây náo loạn, ầm ĩ nhất vẫn là MU.

    MU - Bóng Đá

    Juve đã gặp người đại diện của Felix.

    Dù cạnh tranh quyết liệt, tuy nhiên tới nay, Man United vẫn chưa có dấu hiệu khả quan ở bất cứ thương vụ nào. Sau hàng loạt bom tấn như Coutinho, Jadon Sancho, Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang tiếp tục nuôi mộng kích hoạt bản hợp đồng khủng Joao Felix.

    CLB có nhiều hoạt động khác nhau để tiếp cận tuyển thủ Bồ Đào Nha. Thế nhưng, mới đây, trong hoàn cảnh bế tắc, truyền thông Italy lại mang đến thành Manchester tin tức chẳng mấy hay ho. Cụ thể, tờ Sky Sports 24 tiết lộ, Juventus đã vượt mặt đại diện nước Anh, có bước tiến lớn trong thương vụ ngôi sao 19 tuổi.

    Theo đó, thượng tầng "Bà đầm già thành Turin" đã gặp gỡ với người đại diện của Joao Felix, Jorge Mendes. Tại đây, Juve cùng siêu cò Bồ Đào Nha bắt đầu thảo luận về các vấn đề cũng như việc mang chân sút số 79 về Allianz Stadium khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

    Trước đó, trước quá nhiều tin đồn, Chủ tịch Benfica, Luis Filipe Vieira khẳng định sẽ chỉ nhả các báu vật của mình nếu United, hay bất kỳ CLB nào khác chồng đủ số tiền phá vỡ hợp đồng: "Chúng tôi không muốn bán các cầu thủ bước ra từ hệ thống đào tạo trẻ. Chỉ có những trường hợp đáp ứng yêu cầu pháp lý thông qua việc phá vỡ hợp đồng mới sẽ ra đi". Thông tin rò rỉ cho hay Felix có phí phá vỡ hợp đồng lên đến 120 triệu euro.

    MU - Bóng Đá

    De Gea gửi đề nghị mới đến MU.

    Cũng liên quan đến Manchester United, truyền thông Anh quốc không bỏ qua việc cập nhật tương lai các trụ cột. Cái tên được quan tâm nhất hiện tại vẫn là siêu sao số 1, David de Gea. Tới nay, việc thương thảo hợp đồng mới giữa tuyển thủ Tây Ban Nha và CLB vẫn chưa đến hồi kết.

    Mới đây, theo tin độc quyền của Daily Telegraph, về phía De Gea, ngôi sao 28 tuổi tiếp tục gửi yêu cầu khủng đến Ban lãnh đạo "quỷ đỏ". Cụ thể, thủ thành xứ bò tót muốn mức lương rơi vào 500 nghìn bảng/tuần, đồng thời trở thành người hưởng thu nhập cao hàng đầu CLB, bên cạnh Sanchez. Trước đó, MU từng đề nghị số tiền 350 nghìn bảng/1 tuần với De Gea nhưng vẫn không đi đến thống nhất cuối cùng.

    Bạch Băng | 13:07 02/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...