MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • "Chelsea... Tôi không thể đợi"

    06:03 Chủ nhật 25/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tân binh của The Blues tỏ ra phấn khích trước cơ hội được trổ tài tại đấu trường Premier League.

     

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Chelsea chiêu mộ thành công thủ thành Gabriel Slonina từ Chicago Fire của giải Nhà nghề Mỹ. Ngôi sao 18 tuổi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với đội chủ sân Stamford Bridge, nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại cống hiến cho Chicago Fire theo dạng cho mượn để hoàn thành mùa giải.

    Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Slonina bày tỏ sự phấn khích: Chelsea... Tôi không thể đợi. Tôi rất hào hứng khi được ở trong thế giới đó và xem nó như thế nào ở Premier League.

     - Bóng Đá

     Slonina háo hức trước viễn cảnh trổ tài tại Premier League.

    Con đường mà họ đã chỉ và giới thiệu cho tôi trong quá trình đàm phán là điều tôi thực sự thích. Chelsea thực sự tập trung vào sự phát triển của một cầu thủ, đảm bảo rằng họ đang nhìn thấy những điều phù hợp, chơi các trận đấu và có thời gian trên sân.

    Rõ ràng đối với một thủ môn trẻ, điều đó cực kỳ quan trọng. Bạn có thể tập luyện rất nhiều, nhưng bạn vẫn phải xem số phút thi đấu và tất cả mọi thứ.

    Và đó là Chelsea, nên đó là điều không cần bàn cãi.”

    Slonina đã được coi là tương lai của ĐT Mỹ. Anh là thủ thành trẻ nhất trong lịch sử bắt chính tại MLS (17 tuổi, 81 ngày) và nhanh chóng khẳng định vị trí số 1 trong khung gỗ Chicago. Người gác đền cao 1m93 này đã có 16 trận giữ sạch lưới sau 43 trận ra sân.

    Endo - theo xevathethao.vn | 05:33 25/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...