MỚI NHẤT :
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chelsea thuyết phục hàng tháng trời, báu vật nước Anh vẫn quyết tâm rời đi

    17:37 Thứ hai 06/09/2021

    BongDa.com.vn Tài năng người Anh nhất quyết rời khỏi Stamford Bridge để tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu thường xuyên.

    Mùa Hè này, Chelsea là một trong những CLB hoạt động tích cực nhất trên TTCN. Tuy chỉ mang về Stamford Bridge vỏn vẹn 3 tân binh, nhưng ở chiều hướng ngược lại, The Blues đã nói lời chia tay với hàng loạt cầu thủ. 

    Bên cạnh những ngôi sao đội một như Tammy Abraham hay Kurt Zouma, không ít tài năng trẻ cũng đã rời khỏi Chelsea để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Điển hình như trường hợp của Tino Livramento - người cập bến Southampton thông qua một thương vụ trị giá 5 triệu bảng.

    Từ lâu, Livramento đã được đánh giá là một trong những "sao mai" tiềm năng nhất của The Blues. Năm 2020, tài năng người Anh còn giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Học viện Chelsea. Vì thế, khi Livramento muốn ra đi, The Athletic khẳng định (dẫn nguồn bởi Express), đội chủ sân Stamford Bridge đã mất hàng tháng trời để cố gắng thuyết phục anh gia hạn hợp đồng.

    Tuchel tried to to keep Tino Livramento - Bóng Đá

     Livramento trong màu áo Chelsea. 

    Song, nhận thấy cơ hội ra sân của bản thân sẽ bị hạn chế khi phải cạnh tranh với Reece James và Cesar Azpilicueta ở vị trí hậu vệ cánh phải, Livramento đã dứt áo rời đi để gia nhập Southampton. Khoác áo The Saints, anh đã được đá chính liên tiếp trong 3 vòng đấu mở màn Premier League. 

    Dù vậy, Chelsea cũng không có lý do để tiếc nuối nếu Livramento bùng nổ trong tương lai. Bởi họ có quyền kích hoạt điều khoản mua lại trị giá khoảng 40 triệu bảng, để đưa hậu vệ này quay về Stamford Bridge. 

    Quá trình Tuchel vực dậy Chelsea 

     
    Huỳnh Phong | 17:07 06/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...