MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Chelsea 'thừa nước đục thả câu', quyết thâu tóm 'báu vật' PSG

    18:02 Thứ tư 29/04/2020

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đã lên kế hoạch cụ thể nhằm chiêu mộ tài năng trẻ người Morocco.

    Ở mùa giải 2019/20 này, các CĐV Chelsea có dịp chứng kiến đội bóng thân yêu trình làng hàng loạt sao trẻ đầy tiềm năng. Với sự xuất hiện của HLV Frank Lampard, những nhân tố như Fikayo Tomori, Reece James, Billy Gilmour, Mason Mount hay đặc biệt là Tammy Abraham đều được trao cơ hội thể hiện.

    Đó cũng là chính sách CLB Tây London muốn áp dụng để vươn mình, thay vì tập trung vào việc mang về các ngôi sao đã thành danh. Thực tế cho thấy, nhà đương kim vô địch Europa League thu lại không ít thành quả với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

    Trong diễn biến mới nhất, đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục lên kế hoạch phát triển học viện. Cái tên được The Blues đưa vào tầm ngắm đó chính là Kays Ruiz-Atil. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020 vừa qua, cầu thủ 17 tuổi cũng được Arsenal và Borussia Dortmund quan tâm đặc biệt.

    Chelsea are 'eyeing summer move for Paris Saint-Germain starlet Kays Ruiz-Atil' as the midfielder enters final year of his deal - Bóng Đá

     Kays Ruiz-Atil là mục tiêu tiềm năng của Chelsea. 

    Tuy nhiên, tờ L'Equipe tiết lộ, Chelsea muốn chiêu mộ tài năng trẻ người Morocco vào phiên chợ Hè tới đây. Thậm chí, gia đình của tiền vệ sinh năm 2002 cũng đang chờ một động thái cụ thể. Giao kèo giữa anh và "Les Parisiens" chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021.

    Dựa vào những cơ sở nói trên, CLB Tây London có thể tự tin trong việc chèo kéo Kays Ruiz-Atil. Ở mùa giải 2019/20, "ngọc quý" mang dòng máu Pháp này ra sân 11 trận tại UEFA Youth League và có 1 pha kiến tạo.

    Mata ghi bàn vào lưới M.U khi còn chơi cho Chelsea:  

     
    Giang Nam | 17:32 29/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...