MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Chelsea thiếu sự khiêm tốn và tập trung để giành ngôi vô địch

    14:53 Thứ ba 07/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Stan Collymore đã có bài phân tích về cơ hội vô địch của Chelsea trên trang Mirror.

    Chelsea đã vô địch Champions League mùa trước và đang săn lùng chức vô địch Premier League mùa này. Dù họ chỉ mới thất bại trước West Ham, nhưng cách tiếp cận công chúng của họ rất khác với Liverpool 2 mùa trước.

    Nhiều người sẽ nghĩ tình hình ở Chelsea không có gì đáng lo, họ đang đứng đầu bảng Champions League và mặc dù đã tụt xuống thứ ba sau thời gian dẫn đầu Premier League, họ chỉ kém đội dẫn đầu Manchester City 2 điểm. Nhưng nhìn tổng thể, sẽ có những tiểu tiết cần khắc phục.

    Thomas Tuchel’s Chelsea title bid in danger of collapsing like Frank Lampard’s before him, warns Leboeuf - Bóng Đá

     Những vinh quang mùa trước vẫn còn được nhắc đến nhiều ở Chelsea.

    Chelsea có vẻ như vẫn đang đắm chìm trong ánh hào quang của chức vô địch châu Âu hơn là tập trung hoàn toàn vào việc thực hiện bước tiếp theo là giành chức vô địch Premier League. Những gì họ phải nhớ là vô địch Premier League khác với vô địch Champions League hàng triệu lần. Các cầu thủ của The Blues không hẳn là tự phụ hay tự tin thái quá, nhưng có những bài phỏng vấn khiến một người hâm mộ nhạy cảm sẽ phải lo lắng.

    Nếu quay trở lại đầu mùa giải 2019/2020, sau khi Liverpool vô địch Champions League và giành ngôi á quân với số điểm kỷ lục ở Premier League, họ vẫn thực sự lạnh lùng. Virgil Van Dijk cụt ngủn nói: "Chúng tôi chưa đạt được gì cả."

    Có một sự khiêm tốn ở Van Dijk, Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold khó nhìn thấy ở một số cầu thủ Chelsea, dấy lên nghi ngại liệu Chelsea có đang tận hưởng thành công mà họ đã có quá nhiều hay không. Dường như có cảm giác, "A, chúng tôi đã vô địch Champions League, vì vậy chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt trong cuộc cạnh tranh Premier League", và đó không phải là tâm lý đúng đắn, bởi vì chỉ 3 cầu thủ bắt đầu suy nghĩ hoặc cảm thấy theo cách đó thì nó đã có thể trở thành một vấn đề nhỏ.

    Paul Merson reckoned that Chelsea defender Antonio Rudiger will leave next year - Bóng Đá

     West Ham vừa ngắt chuỗi trận thăng hoa của Chelsea.

    Điều khán giả muốn thấy lúc này là cảnh Mason Mount lấy lại phong độ thay vì anh mỉm cười và nói với mọi người rằng anh đã may mắn như thế nào. Không nên có thêm những cuộc tranh luận về Jorginho và Ballon d’Or, về việc Antonio Rudiger đã lột xác để trở thành một hậu vệ xuất sắc ra sao. Nếu đủ can đảm để gạt bỏ vinh quang, The Blues có thể trở lại là một đối thủ lạnh lùng cho mọi CLB muốn ngáng đường họ.

    Những bàn thắng đẹp của Chelsea trước M.U:

     
    Thanh Vũ | 14:23 07/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...