MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Liệu Liverpool hay Chelsea có thể bắt kịp Bernardo Silva và Man City?

    19:52 Thứ hai 06/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng của Pep Guardiola đã lên đỉnh Premier League sau chiến thắng 3-1 thoải mái trước Watford nhưng phải đối mặt với thách thức bảo vệ vị trí.

    Chelsea bắt đầu lượt đấu cuối tuần trước bằng ngôi đầu Premier League, Liverpool tiếp quản vị trí đó trong vài giờ và Manchester City kết thúc ngày với vị trí số 1, biến năm nay trở thành cuộc đua khốc liệt bậc nhất, vị trí hiện tại chưa thể nói lên điều gì, nhất là khi tính đến khoảng cách 2 điểm giữa ngôi đầu với vị trí thứ 3.

    Man City và Liverpool thường xuyên cạnh tranh trong những năm qua. Vào năm 2019, Guardiola và ban huấn luyện của ông đã từ bỏ hy vọng rằng Liverpool có thể đánh rơi điểm số khi họ chơi không có đối thủ trước kỳ nghỉ, thế nhưng Lữ đoàn đỏ vẫn có pha trượt chân đáng tiếc ở lượt về để tạo cơ hội cho City. Man City thường đáp lại những áp lực bằng một chiến thắng cho riêng mình, giống như họ đã làm trên sân của Watford hồi cuối tuần. Cuộc đua này năm nay có thêm sự góp mặt của Chelsea, góp thêm phần gay cấn.

    Tuchel tìm ra người thay thế hoàn hảo cho Timo Werner - Bóng Đá

     Tuchel đưa Chelsea trở lại đường đua Premier Leaague.

    Pep nói: "Hôm nay một đội đánh rơi điểm, tuần sau có thể là chúng tôi hoặc Liverpool. Nhiều điều có thể xảy ra. Giờ đây, việc đứng đầu giải đấu không còn là vấn đề nữa, giờ đã đến giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải với nhiều trận đấu và chúng tôi đang cố gắng tiếp tục ở đẳng cấp và nhịp độ này."

    Đáng chú ý, Bernardo Silva một lần nữa thể hiện phong độ xuất sắc, như ở mùa giải Man City lội ngược dòng trước Liverpool. Virgil van Dijk đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019 và mùa này họ đang sở hữu một Mohamed Salah không thể ngăn cản, nhưng đối với Man City, Bernardo còn hơn một cầu thủ.

    Anh đã tiếp nối cú vô lê phi thường của mình vào lưới Aston Villa bằng một pha lập công tuyệt đẹp khác vào lưới Watford. Bernardo cũng ghi bàn thứ hai cho Man City sau bàn mở tỷ số của Raheem Sterling để nâng tổng số bàn thắng trong mùa giải của anh lên con số 7. Không có tiền đạo cắm, cầu thủ 27 tuổi thường xuyên chơi như một số 9 ảo, sẵn sàng tấn công và làm những gì cần thiết để cầm chân các đối thủ mạnh.

    Bernardo nói với Sky Sports: "Liverpool và Chelsea đang có một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi biết mức độ và tiêu chuẩn rất cao. Chúng tôi biết việc giành chức vô địch giải đấu cạnh tranh nhất thế giới là khó khăn như thế nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, giống như chúng tôi luôn làm."

    Xuất hiện chướng ngại không tưởng cho Arsenal trong thương vụ Bernardo Silva - Bóng Đá

     Silva một lần nữa truyền cảm hứng cho Man City.

    "Mùa giải này, tôi đã ghi bàn rất nhiều và tôi sẽ cố gắng giữ như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi đang đứng đầu giải đấu và đội đang làm rất tốt vào lúc này. Vào cuối mùa giải chúng tôi muốn kỷ niệm bằng một số danh hiệu. Những bàn thắng vừa rồi của tôi khá tốt, nhưng điều đó không quan trọng - điều quan trọng là đưa bóng vào lưới. Tôi rất vui khi giúp được đội."

    Man City và Liverpool đã thống trị Premier League suốt 4 năm qua. Đội vô địch gần nhất trước đó chính là Chelsea. Năm nay, khả năng rất cao chủ nhân ngôi vương vẫn sẽ chỉ nằm trong 3 cái tên này.

    Mùa giải 2020/2021 của Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 19:22 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...