MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • “Chelsea sẽ lên đỉnh Ngoại hạng Anh vào đầu năm sau”

    07:34 Thứ sáu 16/10/2015

    Tân binh của Chelsea, Marco Amelia tự tin rằng CLB của mình vẫn là ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh dù khởi đầu đáng thất vọng.

    Tân binh của Chelsea, Marco Amelia tự tin rằng CLB của mình vẫn là ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh dù khởi đầu đáng thất vọng.

    Amelia rất tự tin vào sức mạnh của Chelsea. Ảnh: Internet.
    Amelia rất tự tin vào sức mạnh của Chelsea. Ảnh: Internet.

    Điệp khúc gây thất vọng của Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi khi thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Southampton ở vòng gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh đã khiến họ tụt xuống thứ 16 trên BXH. Các nhà đương kim vô địch xứ sương mù mới chỉ giành có 2 chiến thắng sau 8 trận đầu tiên còn lại thua 4, hòa 2. Đây chắc chắn là thời điểm tồi tệ nhất của Chelsea dưới thời HLV Jose Mourinho khi hàng thủ, vốn là sở trường ở các đội bóng do ông dẫn dắt cũng không còn giữ được sự chắc chắn khi đã lọt lưới tới 17 bàn chỉ sau 8 trận nói trên.

    Hiện Chelsea đã kém ngôi đầu bảng của Manchester City tới 10 điểm nhưng thủ môn Marco Amelia, người mới chuyển tới CLB theo dạng chuyển nhượng tự do hồi đầu tháng này vẫn tin rằng cơ hội bảo vệ chức vô địch NHA chưa tuột khỏi tầm tay họ. “Tôi vẫn hi vọng vào chức vô địch. Tôi muốn trở thành người chiến thắng. Tôi đã giành được danh hiệu ở tất cả các đội bóng đi qua trong sự nghiệp,” cầu thủ 33 tuổi người Italia nói trên kênh Chelsea TV. “Tình thế hiện tại là thiếu tích cực nhưng tôi tin chúng tôi có thể làm tốt hơn. Và Chelsea tới tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau, sẽ trở lại tốp đầu của giải.”

    Amelia đã ký hợp đồng kéo dài tới hết mùa giải này với Chelsea vào ngày 8/10 vừa qua. Anh đến sân Stamford Bridge với nhiệm vụ dự phòng cho Asmir Begovic sau khi thủ môn số 1 của đội là Thibaut Courtois dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu vài tháng. Trước khi tới Chelsea, sự nghiệp của Amelia gói gọn trong các đội bóng của Italia.

    Sau những thể hiện tốt trong màu áo Livorno, Palermo và Genoa, Amelia đã được ông lớn của Italia là AC Milan mua về năm 2010. Trong 4 năm tại đây (2010–2014), anh chỉ được ra sân có 29 lần nhưng cũng vinh dự đoạt chức vô địch Serie A mùa 2010/11. Tương tự tại ĐT Italia, Amelia chỉ đóng vai trò thứ chính nhưng cũng đã được nâng cao cúp vô địch thế giới năm 2006.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...