MỚI NHẤT :
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Chelsea nhắm trung vệ Roma để thay thế Terry

    07:53 Thứ tư 14/10/2015

    Chelsea đang tính mua trung vệ Kostas Manolas của AS Roma trong phiên chợ tháng Giêng tới để thay thế cho đội trưởng John Terry.

    Theo tờ Calciomercato khẳng định, Chelsea đang tính mua trung vệ Kostas Manolas của AS Roma trong phiên chợ tháng Giêng tới để thay thế cho đội trưởng John Terry.

    Chelsea tính mua Manolas thay Terry. Ảnh: Internet.
    Chelsea tính mua Manolas thay Terry. Ảnh: Internet.

    Chelsea đang có màn khởi đầu mùa giải 2015/2016 với thành tích siêu tệ. Sau 8 vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Mourinho chỉ giành được 8 điểm, rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Nếu phải tìm ra vị trí yếu nhất của The Blues thì không thể không nhắc tới khâu phòng ngự. Theo thống kê, hàng thủ Chelsea đã phải nhận tới 17 bàn thua và trở thành đội bóng để thủng lưới nhiều thứ 2 tại Premier League 2015/2016 (sau Sunderland, đội bóng để thủng lưới 18 bàn).

    Nhìn chung, màn trình diễn của Ivanovic và đặc biệt là John Terry là vô cùng thất vọng. Terry đã không thể tiếp tục làm tròn vai trò thủ lĩnh tinh thần và hàng phòng ngự của The Blues. Cầu thủ sinh năm 1980 bộc lộ nền tảng thể lực yếu kém, tốc độ chậm chạp và khả năng phán đoán tình huống không còn nhanh nhẹn như xưa. Chứng kiến Terry sa sút, BLĐ Chelsea đang lên kế hoạch tìm người thay thế.

    Theo tờ Calciomercato khẳng định, Chelsea đang tính mua Kostas Manolas của AS Roma trong phiên chợ tháng Giêng. Gia nhập đội chủ sân Olimpico ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014, cầu thủ sinh năm 1994 đã ngay lập tức chứng tỏ được giá trị của mình với màn trình diễn chững chạc. Tính tới thời điểm hiện tại, Manolas đã thi đấu 37 trận cho Roma tỏa sáng với 1 bàn thắng và trình diễn khả năng phòng ngự rất ấn tượng. Với chiều cao khá tốt lên tới 1m86, cầu thủ người Hy Lạp tỏ ra lợi thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi, đặc biệt là bóng bổng.

    Trên thực tế, việc Chelsea nhắm tới Manolas đến từ việc họ đã thất bại toàn tập trong vụ dụ dỗ John Stones. Trong phiên chợ Hè 2015 vừa qua, Chelsea đã nhắm tới Stones, thậm chí họ sẵn sàng chi ra tới 40 triệu bảng nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái lắc đầu của Everton. Ai cũng biết rằng, Stones là một món hàng vô giá của Everton và chẳng đời nào đội bóng này chịu bán anh cho Chelsea hay những đại gia của Premier League như M.U hay Man City. Nhưng với Chelsea, Manolas cũng là một sự bổ sung không tồi ở thời điểm hiện tại.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...