Chelsea và Manchester United là 2 trong những đội bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Premier League vì bão chấn thương. Điều đó kết hợp với hóa đơn tiền lương khổng lồ cần chi trả cho những bệnh binh khiến Chelsea lẫn Man Utd đón nhận tổn thất không đáng có.
Không chỉ Chelsea và Man Utd, các CLB Premier League còn lại cũng từng có ít nhất 1 lần chứng kiến cầu thủ của mình lên giường bệnh. Các chuyên gia dữ liệu tại OLBG hiện đã tiết lộ chi phí của những ca chấn thương ở giải đấu số 1 xứ sương mù.
Con số khủng nhất dành cho The Blues, CLB đã chi gần 28 triệu bảng tiền lương cho 16 cầu thủ nghỉ thi đấu. Danh sách chấn thương - chiếm hơn 1.400 ngày nghỉ thi đấu - bao gồm nhiều ngôi sao lớn như Christopher Nkunku, Reece James hay Ben Chilwell.
Man Utd đứng thứ hai trong danh sách trả lương với gần 20 triệu bảng được chi cho các cầu thủ phải làm bạn với bệnh viện. Những ca chấn thương đến từ các cầu thủ như Lisandro Martinez, Casemiro, Rasmus Hojlund, Raphael Varane và Harry Maguire vào nhiều thời điểm khác nhau trong mùa giải.
Trong khi đó, đương kim vô địch Manchester City đứng thứ ba với hơn 15,5 triệu bảng chi lương cho hàng loạt cầu thủ bị chấn thương. Dù vậy, đội chủ sân Etihad chỉ chứng kiến 9 trường hợp ngồi ngoài, tức thấp gần phân nửa so với Man Utd (17).
Phần lớn số tiền dành cho các cầu thủ chấn thương sẽ được chi cho Kevin De Bruyne, người kiếm được 400.000 bảng một tuần, và Erling Haaland, người kiếm được 375.000 bảng một tuần.
Dữ liệu cho thấy Tottenham là đội bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự vắng mặt của các cầu thủ, bởi 19 ngôi sao phải ngồi ngoài với tổng cộng gần 1.100 ngày thi đấu. Sự vắng mặt của 2 tân binh James Maddison, Micky van de Ven và trrung vệ Cristian Romero đã khiến Spurs phải trả hơn 11 triệu bảng tiền lương cho những cầu thủ không đủ thể lực thi đấu.
Newcastle là một đội bóng khác bị chấn thương tàn phá, với những trụ cột như Joelinton, Nick Pope và Joe Willock đều vắng mặt trong phần lớn mùa giải. Arsenal đứng ngay sau với chỉ dưới 10 triệu bảng trả cho các cầu thủ gặp chấn thương.
Trong đó, Gabriel Jesus, Oleksandr Zichenko và Thomas Partey đều vắng mặt trong một số giai đoạn của mùa giải. Đội đầu bảng Liverpool kém con số của Arsenal khoảng 2 triệu bảng dù nhận nhiều hơn Pháo thủ 1 ca chấn thương và tổng thời gian dàn sao nghỉ bệnh lên đến 86 ngày.
May mắn hơn là Aston Villa, CLB ít bị ảnh hưởng nhất khi nói đến số lượng cầu thủ dính chấn thương với 4 trường hợp. Tyrone Mings là ca nặng nhất khi phải ngồi ngoài từ đầu mùa giải đến nay và chưa có thông tin tái xuất.
Fulham ở tình trạng trái ngược Villa với 16 ca chấn thương. Trong khi đó, Brentford và Crystal Palace đều không có trụ cột trong phần lớn mùa giải vì chấn thương, chẳng hạn như Rico Henry hay Michael Olise.
Burnley, Wolves và Luton là những đội giỏi nhất trong việc giữ cho các ngôi sao lành lặn. Vì vậy, 3 CLB này ít phải chi tiền lương cho những ngôi sao ngồi ngoài. Song, điều này không đảm bảo cho sức mạnh của họ, điển hình là Luton Town.
Tân binh Premier League chỉ đón nhận 3 trường hợp chấn thương, phải trả vỏn vẹn hơn 287.000 bảng, nhưng Luton đang xếp thứ 18. Burnley thậm chí giữ vị trí thứ 9 dù gặp 5 trường hợp nghỉ thi đấu và phải trả tiền lương chỉ hơn 700.000 bảng anh.