MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Chelsea đối mặt thêm 1 vụ chuyển nhượng đáng xấu hổ

    08:38 Thứ tư 27/07/2022

    BongDa.com.vn Sau Romelu Lukaku, đội chủ sân Stamford Bridge chuẩn bị chia tay thêm một cầu thủ không đạt yêu cầu.

     

    Thomas Tuchel có thể mất hai tiền đạo trong cùng một kỳ chuyển nhượng hè 2022. Sau Romelu Lukaku, tới lượt Timo Werner chuẩn bị lên kế hoạch chia tay sân Stamford Bridge.

    Tiền đạo người Đức đã gắn bó với Chelsea được 2 năm, nhưng anh không thể tìm lại phong độ vốn đã làm nên tên tuổi ở Bundesliga. Kết quả là The Blues phải chiêu mộ Romelu Lukaku vào mùa hè năm ngoái. Dù vậy, tiền đạo người Bỉ chật vật trong việc ghi bàn và nhanh chóng trở lại Inter Milan dưới dạng cho mượn.

    Chelsea đối mặt thêm 1 vụ chuyển nhượng đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Werner sắp ra đi.

    Werner bây giờ có thể theo chân Lukaku ra đi khi Sky Germany báo cáo rằng RB Leipzig đang muốn đưa cầu thủ này trở lại quê nhà. Werner mới chỉ ghi được 23 bàn cho The Blues và kém xa một ngôi sao vốn được đảm bảo cơ hội dưới thời Tuchel.

    Raheem Sterling đã chuyển đến Stamford Bridge vào mùa hè này để tăng thêm sự cạnh tranh và Werner có thể chọn ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Tuchel thường triển khai hệ thống số 9 ảo trong mùa trước, nhưng việc chứng kiến hai tiền đạo cùng rời đi sẽ là một cú sốc và dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của chính sách chuyển nhượng.

    Leipzig sẽ không trả 49 triệu bảng mà họ nhận được cho Werner vào năm 2020. Điều đó có nghĩa Chelsea sẽ phải chấp nhận thua lỗ. Trường hợp này giống Lukaku khi anh khiến họ phải trả mức phí kỷ lục là 97,5 triệu bảng. Tuchel gần đây đã dội một gáo nước lạnh vào những thông tin cho rằng Werner đang muốn rời đi.

    Chelsea đối mặt thêm 1 vụ chuyển nhượng đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Tuchel đối mặt với nhiều khó khăn.

    Ông nói: "Tôi không nghĩ vậy. Tôi không biết về điều đó, Timo đã không nói chuyện với tôi về điều đó. Thời điểm này, tôi nghĩ cậu ấy muốn tìm lại giá trị ở Chelsea. Timo vẫn phải chứng minh bản thân."

    Werner trước đó đã ám chỉ về việc cần ra sân để đảm bảo vị trí trong thành phần tuyển Đức tham dự World Cup 2022: "Rõ ràng là tôi muốn chơi nhiều hơn và tôi nên chơi nhiều hơn để có được phong độ tốt cho World Cup và cũng có cơ hội thi đấu tại World Cup."

    Tuchel đáp lại những tuyên bố đó, nhấn mạnh rằng Werner nên cảm thấy hạnh phúc ở London. Vị HLV này nói: "Tôi rất ngạc nhiên. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi là một chàng trai trẻ có hợp đồng với Chelsea. Tôi sẽ là một trong những người hạnh phúc nhất hành tinh."

    Chelsea đã trải qua một giai đoạn tiền mùa giải không ổn, gần đây họ bị Arsenal hạ gục 4 bàn không gỡ. Giờ thì mọi thứ cảm giác như đang chống lại Tuchel.

    Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 08:08 27/07/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...