MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Báo động đỏ cho Chelsea

    23:50 Thứ hai 25/07/2022

    BongDa.com.vn HLV Thomas Tuchel chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm trước khi mùa giải mới khởi tranh.

     

    Thất bại 0-4 trước Arsenal không phản ánh hết một mùa hè khó khăn của The Blues. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đối mặt với nhiều vấn đề trước khi mùa giải mới khởi tranh. HLV Thomas Tuchel có lẽ là người hiểu rõ nhất.

    Sau trận thua Arsenal, ông tuyên bố: "Chelsea hoàn toàn bị đánh bại bởi một CLB không thi đấu ở Champions League mùa này. Chúng tôi đá mà không có tính cạnh tranh. Điều đáng lo ngại là mức độ cam kết, thể chất và tinh thần của Chelsea. Bên phía Arsenal nhỉnh hơn hoàn toàn."

    Báo động đỏ cho Chelsea - Bóng Đá

     Chelsea gây thất vọng lớn.

    Từ chỗ là nhà đương kim vô địch Champions League và gặt hái khá nhiều thành công giai đoạn đầu mùa, The Blues khép lại mùa giải 2021/22 với thứ hạng không như mong đợi đồng thời bị thất bại ở các giải đấu cúp tham dự.

    Họ bước vào mùa hè với nhiều sự bất định. Việc Todd Boehly mất nhiều thời gian tiếp quản đội bóng từ tay Roman Abramovich khiến mọi kế hoạch bị trì trệ. Bộ sậu của The Blues cũng thay đổi hàng loạt. Chính vì thế, những phương án chuyển nhượng của Chelsea thường thất bại.

    Họ bị Barcelona cuỗm trên tay Raphinha, Robert Lewandowski và sắp tới là Jules Kounde. Chưa kể, Andreas Christensen cũng cập bến sân Camp Nou dưới dạng tự do. Trong khi Antonio Rudiger chuyển sang khoác áo Real Madrid với bản hợp đồng miễn phí.

    Hàng thủ bỗng chốc khá mỏng. Sự xuất hiện của Kalidou Koulialy vẫn còn là một ẩn số. Trung vệ này đã 31 tuổi và rõ ràng anh cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Đó là lý do HLV Tuchel vẫn chưa yên tâm và đang tìm kiếm thêm một phương án cho hàng phòng ngự.

    Báo động đỏ cho Chelsea - Bóng Đá

     HLV Tuchel còn nhiều việc phải làm. 

    Trên hàng công, Raheem Sterling chắc chắn không thể một tay vực dậy đội bóng. Ghi bàn vốn là vấn đề của Chelsea mùa trước. Hiện tại, HLV Tuchel chưa thể cải thiện tình hình. Cảm giác Chelsea không có sự chuẩn bị tốt nhất.

    "Tôi luôn muốn đội bóng trải qua giai đoạn tiền mùa giải thực sự mạnh mẽ về mọi mặt, từ tinh thần, cảm giác, hiệu suất thi đấu đến sự tự tin," HLV Tuchel khẳng định. Tuy nhiên, điều đó không xuất hiện. Ngược lại, thất bại 0-4 càng phơi bày nhiều vấn đề của đội bóng này.

    Cuối tháng này, Chelsea có một trận giao hữu nữa gặp Udinese, trước khi hành quân đến sân Everton đá trận mở màn Premier League. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa nhưng mọi thứ đang trở nên bất ổn.

    Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 23:20 25/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...