MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • 'Chelsea đã tìm cách chiêu mộ tôi vào tháng Giêng'

    09:34 Chủ nhật 06/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Một ngôi sao của Italia vừa lên tiếng về việc mình từng suýt chuyển sang chơi cho The Blues.

    Ở giữa giai đoạn mùa giải 2018/19, The Blues muốn bổ sung thêm nhân sự cho tuyến giữa trong bối cảnh Jorginho phải đối mặt với nhiều sự chỉ trích. Trong khi đó, đội chủ sân Stamford Bridge cũng không tỏ ra chắc chắn về tương lai của Mateo Kovacic.

    Cầu thủ người Croatia được cho là sẽ trở lại Real Madrid sau khi mùa giải kết thúc, đồng thời có thể chuyển sang Nga chơi cho Zenit. Chính vì thế, CLB Tây London đưa hàng loạt nhân tố sáng giá vào tầm ngắm, trong đó có Nicolo Barella.

    Italy midfielder Nicolo Barella reveals how close he came to joining Chelsea - Bóng Đá

     Barella là hạt nhân quan trọng trong đội hình của Inter Milan.

    Vào thời điểm đó, chàng trai sinh năm 1997 được xem là sao mai sáng giá bậc nhất của bóng đá Italia. Anh cũng thi đấu ấn tượng trong màu áo Cagliari tại Serie A. Mới đây, cầu thủ 22 tuổi vừa lên tiếng tiết lộ một câu chuyện thú vị liên quan đến vụ chuyển nhượng với Chelsea.

    "Chelsea đã tìm cách chiêu mộ tôi vào tháng Giêng, các cuộc đàm phán đã diễn ra một cách cụ thể. Nhưng Cagliari nói rằng đây không phải thời gian dễ dàng cho đội bóng, tôi có thể đưa ra quyết định vào cuối mùa giải", ngôi sao chỉ cao 1m72 chia sẻ.

    Giờ đây, Nicolo Barella đang thăng hoa trong màu áo Inter Milan. Dưới thời của HLV Antonio Conte, Nerazzurri đánh dấu sự trở lại khi toàn thắng cả 6 trận ở giải quốc nội kể từ đầu mùa đến nay, xếp trên cả Juventus.

    Xem Lampard trả lời phỏng vấn trước trận gặp Southampton: 

    Giang Nam | 09:10 06/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...