MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Chelsea đã bỏ túi 127 triệu đô trên TTCN, bù lỗ phi vụ Lukaku ra sao?

    19:58 Thứ ba 17/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn The Blues vừa cán mốc 127 triệu đô la Mỹ thu về để cân đối chi tiêu kể từ khi TTCN mùa hè mở của.

    Không còn là đồn đoán, Romelu Lukaku đã trở lại mái nhà xưa Chelsea ở phiên chợ hè năm nay. Để có thể đón tiền đạo người Bỉ tái xuất Stamford Bridge, The Blues chấp nhận phá két 115 triệu euro thuyết phục Inter Milan.

    Lukaku là bản hợp đồng đắt giá nhất mọi thời đại của Chelsea. Dù vậy đại gia tây London thực tế không vung tay quá mức, nếu so với ngân sách chuyển nhượng tích lũy được từ các phi vụ bán ngay hè này.

    a - Bóng Đá

     Chelsea mua bán hiệu quả.

    Cách đây ít phút. trang chủ The Blues xác nhận Tammy Abraham đã đầu quân cho AS Roma. Tiền đạo 23 tuổi không thật sự được HLV Thomas Tuchel trọng dụng và với sự xuất hiện của Lukaku, cơ hội chen chân vào đội hình của Abraham càng hẹp dần.

    Chấp nhận để sản phẩm học viện đầu quân cho đối tác nước Ý, Chelsea bỏ túi 40 triệu euro. Nếu quy đổi ra đô la Mỹ, con số The Blues thu về cán mốc 49,6 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số tiền bán cầu thủ hè này chạm ngưỡng xấp xỉ 127 triệu đô la Mỹ.

    Trước Abraham, Chelsea cũng gật đầu với 2 đề nghị được gửi đến từ 1 CLB Ý khác là AC Milan. Gây ấn tượng trong khoảng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn mùa trước, Fikayo Tomori được Rossoneri mua đứt với mức giá 36,2 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh Tomori, đội chủ sân San Siro còn chiêu mộ thành công tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud từ The Blues với chi phí 1,2 triệu đô la Mỹ.

    Tương tự Tomori, nhà vô địch Premier League 2016/17 - Victor Moses cũng được CLB Nga Spartak Moscow mua đứt với giá 6,2 triệu đô la Mỹ sau chiến dịch 2020/21 cho mượn thành công từ Chelsea.

    a - Bóng Đá

     Từ trái qua: Tomori, Giroud, Moses (hàng trên), Abraham (hàng giữa), Livramento, Guehi, Bate (hàng dưới).

    Cobham là lò đào tạo có tiếng và tiếp tục giúp The Blues thu được những khoản tiền đáng kể. Ngoài gà nhà Abraham, lò Cobham còn đắt khách với 3 phi vụ Marc Guehi, Tino Livramento và Lewis Bate.

    Lọt vào tầm ngắm của Crystal Palace, trung vệ 21 tuổi Guehi cập bến Selhurst Park trong bản hợp đồng trị giá 24,8 triệu đô la Mỹ. Tài năng 18 tuổi Tino Livramento thì đầu quân cho Southampton với giá 6,9 triệu đô la Mỹ, còn tiền vệ Bate gia nhập Leeds United trong thương vụ 2 triệu đô la Mỹ.

    Công cuộc thanh lý của Chelsea vẫn chưa dừng lại và chưa biết chừng những Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Ross Barkley, Tiemoue Bakayoko hay Danny Drinkwater trong danh sách đen có thể mang về cho The Blues các khoản thu khác trong phần còn lại của kì chuyển nhượng.

    Abraham: Càng tuyệt hơn khi gia đình tôi mê Arsenal

     
    Phụng Sồ | 19:28 17/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...