Khác với cùng kỳ năm ngoái, tính đến nay thì Chelsea chỉ mới có cho mình 2 tân binh trong phiên chợ Hè. Dễ hiểu, bởi trong tay HLV Thomas Tuchel đang là một đội hình vô cùng chất lượng, và chiến lược gia người Đức cũng chỉ có một kế hoạch quan trọng nhất là cải thiện hàng công bằng một tiền đạo trung tâm đẳng cấp. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, The Blues đã thu về hơn 70 triệu euro từ việc thanh lý cầu thủ.
Cái tên mới nhất rời khỏi Stamford Bridge là Tammy Abraham, một cầu thủ tài năng, nhưng không phù hợp với chiến thuật của Tuchel. Sau khi hoàn tất thương vụ Lukaku, Chelsea đã đẩy mạnh tiến độ đàm phán với AS Roma về trường hợp của Abraham, và họ không mất nhiều thời gian để tìm ra tiếng nói chung với ông lớn Serie A. Về phần Abraham, bị thuyết phục bởi HLV Jose Mourinho và Giám đốc Tiago Pinto, thế nên anh cũng đã khăn gói sang nước Ý.
Trên thực tế, dễ hiểu tại sao Roma lại dốc sức vì Abraham đến như vậy, bởi ngôi sao này vẫn được đánh giá là một trong những tiền đạo trung tâm hàng đầu Premier League. Theo thống kê từ Squawka, dù không ra sân thường xuyên dưới thời Tuchel, nhưng "trò cưng của HLV Frank Lampard" vẫn là chân sút xuất sắc nhất của The Blues trong hai mùa giải vừa rồi.
Cụ thể, kể từ thời điểm mùa bóng 2019/20 khởi tranh đến nay, chân sút người Anh là cầu thủ đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea tại Premier League (25). Đáng chú ý, cũng trong quãng thời gian này, Abraham là cầu thủ duy nhất thuộc biên chế The Blues ghi được ít nhất 20 bàn thắng tại EPL.
Ở tuổi 23, tất nhiên là Abraham vẫn còn nhiều phẩm chất chưa được phát triển, và việc được đánh giá cao bởi một chiến lược gia đẳng cấp như Mourinho cũng đã cho thấy tiềm năng to lớn của tiền đạo này. Và có vẻ như để tránh đi vào "vết xe đổ" ngày trước khi bán đi Romelu Lukaku, lần này Chelsea đã có một bước đi thực sự khôn ngoan.
Trước đây, The Blues chỉ thu về hơn 35 triệu euro khi bán Lukaku cho Everton, nhưng để mang ngôi sao người Bỉ trở lại Stamford Bridge, họ đã phải bỏ ra đến 115 triệu euro. Chứng kiến Lukaku bùng nổ tại Serie A, không loại trừ khả năng Abraham cũng sẽ phát triển thành một tiền đạo hàng đầu châu Âu, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Thế nên, để dự tính trước cho tương lai, The Blues đã cài vào bản hợp đồng này một điều khoản mua lại trị giá 80 triệu euro.
Chia tay Abraham, Chelsea cũng đã thu về được 40 triệu euro từ Roma. Đồng nghĩa với việc, họ chỉ cần mất thêm 40 triệu euro để có được một "số 9" đẳng cấp nếu Abraham thực sự bùng nổ trong tương lai. Rõ ràng, đây là một bước đi thực sự hợp lý đến từ The Blues.
Mùa giải bùng nổ của Tammy Abraham