MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Chelsea của Pochettino “run rẩy” mỗi khi xa nhà

    20:41 Thứ năm 01/02/2024

    BongDa.com.vn Thất bại bạc nhược 1-4 trước Liverpool tại sân Anfield rạng sáng nay là trận thua thứ 6 của Chelsea trong 7 chuyến làm khách gần nhất trên mọi đấu trường.

    Các CĐV The Blues rõ ràng có quyền tức giận không chỉ bởi trọng tài chính Paul Tierney bỏ qua tình huống có thể dẫn đến phạt đền cho Chelsea khi Virgil van Dijk va chạm với Conor Gallagher trong vòng cấm mà đó còn là việc họ đã phải trải qua một chặng đường dài từ thủ đô London đến thành phố Liverpool chỉ để xem đội bóng con cưng bất lực chịu trận. Sau trận đã có nhiều tiếng la ó hướng về đoàn quân Mauricio Pochettino và chính bản thân chiến lược gia người Argentina cũng không có lý do để “bào chữa” cho 90 phút tệ hại tại Anfield. 

    “Chúng tôi đã không cho thấy tinh thần chiến đấu cũng như bản sắc của 1 CLB lớn”, nhà cầm quân 51 tuổi nói sau trận. “Chúng tôi cần tự tin trong lối chơi, đội bóng luôn chơi tốt tại sân nhà Stamford Bridge và chúng tôi cần duy trì điều đó mỗi lần phải làm khách. Điều cốt lõi nằm ở niềm tin và nó cần thời gian”. 

    Nhưng CĐV The Blues phải đợi đến khi nào để tiếp tục tin vào những “dự án” mà Pochettino nói?

     - Bóng Đá

     Chelsea không cho thấy nỗ lực phản kháng về phía Liverpool. 

    Trận thắng duy nhất mà Chelsea có được trong 7 chuyến xa nhà gần nhất là chiến thắng 3-2 trước một đối thủ trong nhóm đua trụ hạng, Luton Town. Thậm chí trận thắng trên sân Kenilworth Road không mấy thuyết phục khi Chelsea để đội chủ nhà ghi liền 2 bàn thắng ở những phút cuối dù đã dẫn trước 3-0. 

    Chuỗi trận sân khách thất vọng mà Chelsea dưới thời Pochettino phải trải qua bắt đầu từ thất bại 1-4 trên sân St James Park của Newcastle United ngày 25/11. Trận đấu này The Blues không có sự chỉ đạo trực tiếp của thuyền trưởng người Argentina và đây cũng là lần đầu tiên mà cựu HLV Paris Saint-Germain công khai chỉ trích học trò kể từ khi ngồi ghế nóng hồi tháng 7.

    Dù Pochettino tức giận là vậy nhưng có vẻ chiến lược gia sinh năm 1971 vẫn không thể giúp đội bóng của mình thể hiện tốt hơn trong mỗi chuyến xa nhà. Bởi sau thất bại trước Chích Chòe, Chelsea tiếp tục trắng tay khi đụng độ Manchester United, Everton, Wolverhampton Wanderers, thậm chí The Blues còn để đội bóng đang chơi tại Championship, Middlesbrough vượt qua tại bán kết lượt đi Carabao Cup. May mắn cho đội chủ sân Stamford Bridge khi họ đã đánh bại đoàn quân Michael Carrick 6-1 ở lượt về để có vé chơi trận chung kết. 

    Trái ngược với phong độ “chạm đáy” mỗi khi làm khách, Chelsea luôn thăng hoa trên sân nhà Stamford Bridge. The Blues đang có chuỗi 10 trận liên tiếp chưa để thua trên thánh địa mặc dù đoàn quân Pochettino từng nhận thất bại ở 3/6 trận đầu tiên tại Premier League khi làm chủ nhà. Hai bộ mặt khác biệt nơi tập thể Chelsea đã chứng minh các học trò của Pochettino dường như không có bản lĩnh để đối chọi với những áp lực trên các khán đài xa lạ

    “Bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi được sống ở một nơi quen thuộc với bản thân”, Pochettino nói. “Có lẽ vấn đề sân khách của chúng tôi giống với một vài đội khác tại giải”. 

     - Bóng Đá

     Chelsea chỉ chơi hay trên sân nhà Stamford Bridge. 

    Nhưng thực tế, thành tích trên sân khách của The Blues thậm chí còn tệ hơn hầu hết các đội tại Premier League. Cụ thể, Chelsea đã để thua tổng cộng 22 trận làm khách tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa giải 2022/23, không 1 CLB nào bằng Chelsea ở khoản này. 

    Đặc biệt, ở thất bại trên sân Anfield rạng sáng nay, Chelsea phải nhận tổng cộng 28 cú sút sau 90 phút, trong đó có 13 lần đi trúng đích. Man United, đội bóng dù gặp nhiều vấn đề mùa này nhưng khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford, đoàn quân Erik ten Hag cũng uy hiếp CLB tây London không kém Liverpool. 

    Pochettino có thể viện lý do các trụ cột dính chấn thương khiến ông không có đội hình hoàn hảo nhưng với một HLV nhận lương khủng như Pochettino, chiến lược gia người Argentina phải tìm cách “sống chung” với vấn đề này. 

    Đến thời điểm hiện tại, Chelsea vẫn còn cơ hội để giành được danh hiệu tại 2 đấu trường FA Cup và Carabao Cup nhưng cần nhớ, Chelsea sẽ phải đá lại vòng 4 FA Cup với Aston Villa trên sân đối thủ cũng như họ sẽ tranh ngôi vương Carabao Cup với chính Liverpool trên sân trung lập Wembley cuối tháng này.

    Ở Premier League, The Blues còn 8 trận làm khách và những trận đấu này hoàn toàn có thể quyết định vị trí của đội chủ sân Stamford Bridge cuối mùa.

    Pochettino vẫn có thể kết thúc chiến dịch 2023/24 với các danh hiệu nhưng nhà cầm quân 51 tuổi cần sớm nhanh chóng giải bài toán phong độ trên sân khách nếu không muốn những chiếc cúp trôi tuột tầm tay.

    Việt Tùng | 20:11 01/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...