MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Chelsea cạnh tranh với M.U, Liverpool vì trung vệ người Pháp

    10:00 Thứ sáu 27/10/2023

    BongDa.com.vn Theo 90 Min, cơn cuồng điên mua sắm của Chelsea chưa dừng lại khi họ đang tính vung tiền để có được viên ngọc thô từ Lille.

    Chelsea đã tham gia cuộc đua giành trung vệ 17 tuổi Leny Yoro đang được đánh giá rất cao của Lille, trong khi Manchester United và Liverpool cũng quan tâm.

    Theo 90 Min, Chelsea sẵn sàng cạnh tranh với Liverpool và Manchester United trong cuộc đua giành Leny Yoro. Trung vệ 17 tuổi này đã thu hút được sự quan tâm lớn kể từ khi xuất hiện ở Ligue 1.

    Các đội bóng ở Premier League đang tăng cường nỗ lực để thu hút nhiều ngôi sao trẻ mới nổi từ nơi khác. Chelsea đã đi đầu trong phong cách này kể từ khi chủ sở hữu mới của họ đến vào năm ngoái và đã chi đáng kể để mang về một số viên ngọc quý chưa được mài giũa từ khắp nơi trên thế giới.

    Họ đã mua rất nhiều ngôi sao mới nổi và cũng đặc biệt chú ý đến các tài năng trẻ đén từ Pháp. Chỉ riêng mùa hè năm ngoái, 4 cầu thủ mới từ Ligue 1 đã đến Stamford Bridge. Lần này Chelsea cũng sẽ sẵn sàng sử dụng chiến thuật quen thuộc để lôi kéo cầu thủ 17 tuổi Leny Yoro.

    Chelsea cạnh tranh quyết liệt với Manchester United và Liverpool trung vệ người Pháp - Bóng Đá

     Yoro là một trong những trung vệ hứa hẹn nhất châu Âu.

    Yoro đã nổi lên như một trong những tài năng triển vọng nhất của Pháp và LOSC Lille. Anh hiện đang chơi ở mùa giải thứ ba trong sự nghiệp đỉnh cao. Với sự cố gắng bền bỉ, cầu thủ 17 tuổi này giờ đã trở thành cầu thủ ra sân thường xuyên của câu lạc bộ, chơi trọn 90 phút trong 7 trận gần nhất.

    Với 27 lần ra sân cho câu lạc bộ, một số đội bóng hàng đầu châu Âu đã theo dõi cầu thủ trẻ này. Real Madrid đã theo dõi sát sao và họ có thể tiếp cận nếu Yoro tiếp tục thi đấu tốt. Tương tự, Barcelona cũng đang lưu tâm tới hậu vệ 17 tuổi như một phương án cho tương lai. Hiện tại, Manchester United và Liverpool cũng đang để mắt tới Yoro, nhưng theo các báo cáo, họ vẫn chưa tiến hành động thái nào với cầu thủ trẻ này.

    Do đó, Chelsea có thể chớp lấy cơ hội và đưa ra phương án tương tự như vụ chuyển nhượng Christopher Nkunku và Malo Gusto. Trong các thương vụ nói trên, The Blues đã ký hợp đồng với những cầu thủ này và cho phép họ ở lại câu lạc bộ của mình cho đến mùa hè năm sau.

    Khi Chelsea có khả năng bán Trevoh Chalobah và thậm chí có thể để Thiago Silva ra đi, việc chiêu mộ Yoro sẽ vô cùng ý nghĩa. Trên thực tế, họ đã nhắm đến Ousmane Diomande để thay thế Silva, nhưng ngôi sao 17 tuổi của Lille có thể là một trong những lựa chọn cho tương lai.

    Chelsea cạnh tranh quyết liệt với Manchester United và Liverpool trung vệ người Pháp - Bóng Đá

     Chelsea phải rất nhanh chân nếu không muốn vuột mất tài năng trẻ này.

    Lille hy vọng giữ được cầu thủ này và thậm chí đề nghị cho anh một hợp đồng mới, khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025. Đội bóng Ligue 1 có nguy cơ mất ngôi sao đầy triển vọng của họ với giá rẻ nếu họ không thể sớm gia hạn với Yoro.

    Trong khi Liverpool và Manchester United có thể có những động thái rõ ràng thì Chelsea phải nhanh chóng hành động để có được ngôi sao của Lille. Đây là cầu thủ đầy hứa hẹn cho tương lai và việc tiếp tục chơi bóng ở Pháp sẽ giúp hậu vệ này tích lũy kinh nghiệm và sự trưởng thành trong lối chơi của mình.

    Đăng Nguyễn | 09:30 27/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...