MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Chân dung người phụ nữ 'hét ra lửa' một thời ở AC Milan

    20:30 Thứ ba 30/07/2019

    BongDa.com.vn Nhân sinh nhật lần thứ 35 của ái nữ nhà Berlusconi, hãy cùng Bongda.com.vn nhìn lại các dấu ấn của cô trong những năm tháng huy hoàng với Rossoneri.

     - Bóng Đá

    Sinh ngày 30/7/1984, Barbara Berlusconi là con lớn của Silvio Berlusconi (nguyên phó thủ tướng Ý) với người vợ thứ 2, Veronica Lario.

     - Bóng Đá

    Thời trung học, cô từng được học tại ngôi trường danh giá Villoresi San Giuseppe (Monza, miền Bắc nước Ý). Đây là ngôi trường vốn chỉ dành cho con những gia đình có quyền lực theo học. 

     - Bóng Đá

    Tháng 9/2003, khi mới chỉ 19 tuổi, Barbara đã có một chân trong hội đồng quản trị của Fininvest, tập đoàn khổng lồ mà Berlusconi là người sáng lập

     - Bóng Đá

    Năm 2010, cô lấy bằng cử nhân của Đại học khét tiếng Vita-Salute San Raffaele ở Ý và vươn lên vị trí cố vấn trong tập đoàn mà cha cô làm chủ. 

     - Bóng Đá

    Ngay sau đó một năm, người phụ nữ quyền lực bậc nhất sân San Siro lúc bấy giờ đã ghi dấu ấn...

     - Bóng Đá

    ...khi AC Milan giành Scudetto vào năm 2011. Đó cũng là danh hiệu cuối cùng mà Rossoneri có được trước khi kỷ nguyên Juventus xuất hiện với 8 năm liền vô địch. 

    Chân dung người phụ nữ 'hét ra lửa' một thời ở AC Milan - Bóng Đá

     Vào giai đoạn hoàng kim, Barbara phụ trách quản lý ngoài bóng đá. Phần chuyên môn do Adriano Galliani (đầu tiên từ trái sang) chịu trách nhiệm.

     - Bóng Đá

    Như những người nổi tiếng khác, ái nữ nhà Berlusconi không tránh khỏi những câu chuyện về tình ái. 

     - Bóng Đá

    Cô từng cặp kè với Alexandre Pato trong suốt 2 năm rưỡi cầu thủ này chơi cho AC Milan. Khi tiền đạo sinh năm 1989 quay về Brazil vào năm 2013, cả hai cũng chấm dứt luôn mối tình này. 

     - Bóng Đá

    Ngày 13/4/2017, Fininvest đã hoàn tất việc bán toàn bộ số cổ phần tại AC Milan cho phía đối tác Trung Quốc đứng đầu bởi Li Yonghong, chính thức khép lại 31 năm sở hữu Rossoneri của nhà Berlusconi. Đây là giai đoạn mà đội bóng áo sọc đỏ đen giành 29 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 5 chức vô địch UEFA Champions League. 

     - Bóng Đá

    Ở tuổi 35, Barbara vẫn sở hữu một vẻ đẹp mặn mà khiến nhiều người mê mẩn. 

    Lê Dũng | 20:00 30/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...