MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Chạm bóng ít hơn thủ môn, trung phong Chelsea khiến Pochettino thất vọng

    06:20 Thứ hai 11/12/2023 | 3

    BongDa.com.vn Mauricio Pochettino có thể sẽ thay thế tiền đạo của mình vào trận tới sau màn trình diễn mới đây của anh.

    Sau một ngày thi đấu đáng thất vọng trước Manchester United, cuối tuần mới đây Chelsea hành quân đến Goodison Park, nơi họ bị Everton đánh bại 0-2. Abdoulaye Doucoure đã mở tỉ số ngay sau giờ nghỉ. Chelsea đã tăng cường thế trận sau khi để thủng lưới, nhưng họ gặp khó khăn trong việc tạo ra bất kỳ cơ hội rõ ràng nào. Cầu thủ trẻ của The Toffees, Lewis Dobbin, vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng của Sean Dyche, mang đến một thất bại nữa cho Mauricio Pochettino, khiến Chelsea đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League.

    The Blues cầm bóng vượt trội, kiểm soát bóng 71% trong hiệp 1. Everton đưa ra rất ít mối đe dọa tấn công trước giờ nghỉ. Chelsea cũng có nhiều cơ hội mở tỷ số khi thực hiện 5 lần dứt điểm trúng đích và kiếm được 5 quả phạt góc.

    Chấm điểm Chelsea:  - Bóng Đá

     Chelsea có nhiều thống kê vượt trội.

    Pochettino có lẽ đã hy vọng rằng cuộc nói chuyện giữa hiệp của ông sẽ truyền cảm hứng cho đội bóng nỗ lực và giành được 3 điểm. Thay vào đó, Chelsea đã bị dẫn trước sau khi vào hiệp 2. Dyche thiết lập đội hình thấp như thường lệ của mình với mục tiêu giữ vững lợi thế dẫn trước 1 bàn, Chelsea và các cầu thủ sáng tạo của họ có nhiệm vụ kéo giãn đội hình The Toffees. Vì vậy, Chelsea thậm chí còn kiểm soát bóng nhiều hơn hiệp 1, 73%, và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn các cầu thủ lên phía trước.

    Chelsea không thể bị đổ lỗi thiếu cố gắng, họ đã thực hiện được 16 pha dứt điểm, tuy nhiên, họ không tạo ra được một cơ hội thực sự lớn nào, được phản ánh qua tổng xG là 0,93. Gần như toàn bộ sự sáng tạo đều dồn vào vai cầu thủ 21 tuổi Cole Palmer, điều này khiến việc bảo vệ khu vực cấm địa trở thành một nhiệm vụ đơn giản đối với Everton.

    Sau màn trình diễn kém cỏi của Nicolas Jackson, Pochettino đã trao cho tiền đạo người Albania, Armando Broja, một cơ hội hiếm có để chứng tỏ giá trị của mình bằng cách dẫn đầu hàng công. Nhưng sự hung hãn của cặp trung vệ Jarrad Branthwaite và James Tarkowski dường như đã lấn át tiền đạo 22 tuổi, người chỉ hoàn thành 5 đường chuyền cả trận, cho thấy anh tham gia vào lối chơi ít đến mức nào. Cầu thủ tấn công này dường như bị cô lập, được nhấn mạnh bởi việc thủ môn Sanchez còn chạm bóng nhiều hơn anh.

    Armando Broja - Bóng Đá

     Broja gần như vô hình trước Everton.

    Broja chỉ chạm bóng 16 lần trước Everton, thực hiện 1 cú sút. Anh nỗ lực rê bóng 2 lần nhưng đều thất bại, chỉ thắng 1 trong 7 pha đấu tay đôi và để mất bóng 7 lần.

    Việc cho Broja ra sân ngay từ đầu là một quyết định hơi đáng nghi vấn của Pochettino, đặc biệt là khi Jackson và cả Raheem Sterling ngồi trên băng ghế dự bị. Dù vậy sẽ không công bằng khi đánh giá Broja chỉ sau trận đấu này, anh rõ ràng đang thiếu thể lực và sự tự tin trong trận đấu. Anh đã phải nghỉ thi đấu 274 ngày ở mùa giải trước vì chấn thương và chỉ thi đấu được 223 phút trong mùa giải này.

    Thanh Vũ | 05:50 11/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...