MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • CĐV Trung Quốc bi quan về cơ hội dự World Cup 2026

    21:20 Thứ tư 03/08/2022

    Bất chấp việc châu Á được phân bổ thêm 4 suất dự World Cup 2026, cổ động viên Trung Quốc không tin đội nhà có thể vượt qua vòng loại.

    Sau khi biết tin châu Á sẽ có 8,5 suất tham dự World Cup 2026 (thay vì 4,5 suất như hiện tại), CĐV Trung Quốc tỏ ra bi quan trên mạng xã hội. "Nhìn vào top 12 châu Á, không biết chúng ta có thể đánh bại được đội tuyển nào nữa", một CĐV bình luận trên Weibo. "Năm 2026, thậm chí Thái Lan và Việt Nam còn có nhiều cơ hội vượt qua vòng loại hơn Trung Quốc".

    CĐV khác đưa ra quan điểm: "Nếu là 20 năm trước đây, đội tuyển dễ dàng vượt qua vòng loại. Hiện tại, sức mạnh của chúng ta chỉ nằm ở nhóm thứ 3 ở châu Á".

     - Bóng Đá

    CĐV Trung Quốc mất niềm tin vào đội tuyển quốc gia. Ảnh: Minh Chiến.

    Theo thông báo mới nhất trên trang chủ AFCchâu Á sẽ có 8 suất trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Bên cạnh đó, châu Á có thêm một suất tham dự trận play-off liên lục địa.

    Các đội tuyển bao gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Oman và Uzbekistan đều hơn Trung Quốc trên FIFA Ranking. Với chỉ 8,5 suất dự World Cup 2026, sự cạnh tranh giữa các đội tuyển hàng đầu châu Á rất khốc liệt.

    Ở vòng chung kết World Cup 2022, 6 đội tuyển châu Á góp mặt bao gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia và chủ nhà Qatar.

    Tuyển Trung Quốc hiện xếp hạng thứ 78 trên FIFA Ranking, đứng thứ 11 ở châu Á. Thành tích này có thể giúp đội tuyển xứ tỷ dân không phải thi đấu vòng sơ loại World Cup 2026 đầu tiên.

    Ở vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc xếp thứ 5 chung cuộc ở bảng B, hơn mỗi tuyển Việt Nam. Ở lần chạm mặt vào ngày mùng 1 Tết trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Li Xiaopeng để thua 1-3. Lần gần nhất (cũng là duy nhất) tuyển Trung Quốc dự World Cup là vào năm 2002.

    Cách đây 5 tháng, trang 163 bình luận rằng "cách nhanh nhất để Trung Quốc được dự World Cup là giành lấy quyền đăng cai". Đích đến mà Trung Quốc nhắm tới là World Cup 2034.

    Trung Quốc đăng cai gần như đầy đủ sự kiện thể thao lớn nhất thế giới như Olympic mùa hè, Olympic mùa đông, Asian Games, World Cup bóng đá nữ. "Đây là thời điểm thích hợp để họ lên kế hoạch hướng tới World Cup", 163 viết.

    Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2025.

    Duy Luân - Zing.vn | 21:00 03/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...