MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • AFC có điều chỉnh lớn, tuyển Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

    17:57 Thứ hai 01/08/2022

    Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh hình thức thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á để giành vé tới Bắc Mỹ dự World Cup 2026.

    Sau khi FIFA mở rộng quy mô số đội tuyển tham dự VCK World Cup từ 32 lên 48 đội diễn ra sau 4 năm nữa, AFC cũng điều chỉnh hình thức đá vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á để giành vé tới Bắc Mỹ dự World Cup 2026.

    Cụ thể vòng sơ loại diễn ra sớm nhất, dành cho 22 đội tuyển tới từ các nền bóng đá có thứ hạng thấp nhất (xếp từ hạng 26 đến 47 châu Á theo vị trí trên BXH FIFA).

    Các đội tuyển này được bốc thăm chia cặp và đá hai trận sân nhà/sân khách chọn ra 11 đội bóng giành chiến thắng. 

    Sau đó, 11 đội thắng cùng với 25 đội tuyển còn lại của châu Á bước vào vòng 2. Ở vòng này, 36 đội tuyển được phân nhóm, chia vào 9 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội tuyển. Hình thức phân chia nhóm hạt giống căn cứ vào thứ hạng trên BXH FIFA tháng gần nhất trước lễ bốc thăm. 

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam từng vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Mỗi bảng tổ chức thi đấu theo thể thức đá vòng tròn, 2 lượt đi - về để chọn ra 2 đội đứng đầu các bảng giành quyền vào vòng 3.

    Mười tám đội tại vòng 3 giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027, còn nhóm bị loại vẫn phải đá vòng loại như thể thức của Asian Cup 2023. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ có 12 đội vào tới vòng 3.

    Với suất dự World Cup 2026, 18 đội trên được chia làm 3 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng có vé tới Bắc Mỹ. Sáu đội đứng thứ 3 và 4 ở các bảng được bốc thăm chia làm 2 bảng, mỗi bảng có 3 đội tiếp tục thi đấu ở vòng 4. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. 

    Hai đội dẫn đầu mỗi bảng ở vòng 4 giành 2 suất đi thẳng còn lại của châu Á để dự World Cup 2026. Hai đội đứng thứ 2 thi đấu play-off, đội thắng sẽ đấu trận play-off liên lục địa để giành tấm vé vớt.

    Khu vực châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026, cao gần gấp đôi so với kỳ World Cup 2022. Điều này giúp tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội hơn trong việc tranh chấp vé dự World Cup.

    Vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á lăn bóng từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2026. Ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam vào tới vòng 3 và cán đích ở vị trí cuối bảng với 4 điểm sau 10 trận đấu.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 16:14 01/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...