MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • CĐV Qatar phẫn nộ vì đội nhà bị loại sớm

    12:45 Thứ bảy 26/11/2022

    Cổ động viên Qatar thất vọng vì đội tuyển nước nhà bị loại sau hai thất bại trước Ecuador và Senegal tại bảng A World Cup 2022.

    Đoàn quân của HLV Felix Sanchez không thể tạo bất ngờ khi thua 1-3 trước Senegal ở trận đấu diễn ra đêm 25/11 (giờ Hà Nội). Kèm thêm việc Hà Lan có trận hòa 1-1 trước Ecuador ít giờ sau đó, Qatar chính thức trở thành chủ nhà đầu tiên trong lịch sử bị loại chỉ sau hai trận vòng bảng World Cup. Trước đó, Qatar cũng thua Ecuador 0-2 trong trận khai mạc World Cup.

    "Chúng tôi mong đợi nhiều hơn ở đội tuyển", CĐV người Qatar có tên Emam Abdulrahman chia sẻ với Reuters, "Họ đã chơi một trận đấu dưới tiêu chuẩn. Đây không thể nào là một trận đấu trong khuôn khổ World Cup".

    "Chúng tôi đã tha thứ cho họ trong trận mở màn. Các cầu thủ có thể rất căng thẳng vì đây là World Cup và cả thế giới đang theo dõi họ thi đấu. Nhưng hôm nay, đội tuyển đã làm chúng tôi thất vọng rất nhiều", CĐV này nói thêm.

     - Bóng Đá

     CĐV Qatar không hài lòng về màn trình diễn của đội nhà. Ảnh: Reuters.

    Một CĐV khác có tên Abdulrahman Almeri chia sẻ: “Thật tiếc là sau 12 năm chuẩn bị với sự kỳ vọng của tất cả người dân địa phương và người Ả Rập, màn trình diễn của đội lại ở dưới mức trung bình. Tôi còn cảm thấy rằng cầu thủ không có tinh thần trách nhiệm. Đội không thể gây áp lực, cũng không có tinh thần thi đấu. Tôi không biết chính xác vấn đề là gì. Chẳng biết tới khi nào đội tuyển mới tham dự một kỳ World Cup khác".

    Bản thân CĐV Qatar cũng khiến dư luận thất vọng vì bỏ về giữa trận khi đội nhà còn đang thi đấu. Điều này xảy ra ở cả hai trận với Ecuador và Senegal. Ban tổ chức sân Al-Thumama công bố số lượng CĐV đến theo dõi trận đấu giữa Qatar và Senegal là 41.797 người. Tuy nhiên, Mirror nhận định "không thể nào có số lượng CĐV như vậy khi các khán đài đang bị bỏ trống". Sau 45 phút đầu tiên, Qatar mới để thua 0-1 trước Senegal. Tuy nhiên, nhiều CĐV đội chủ nhà đã bỏ về giữa chừng.

    Đây không phải lần đầu tiên chủ nhà Qatar bịa chuyện về số lượng CĐV đến sân. Ở trận Hà Lan gặp Ecuador hôm 22/11, ban tổ chức cũng công bố số lượng CĐV đến sân Al Thumama là 41.721 người trong khi sức chứa tối đa của sân vận động chỉ là 40.000 người.

    Qatar đối đầu Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2022 trên sân Al Bayt hôm 29/11.

    Duy Luân | 10:36 26/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...