MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Qatar nói gì sau khi bị loại khỏi World Cup

    06:29 Thứ bảy 26/11/2022

    HLV Felix Sanchez không cho rằng ĐT Qatar đã thất bại dù họ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 sau trận thua 1-3 trước Senegal tối 25/11.

     - Bóng Đá

     HLV Felix Sanchez vẫn tự hào về các học trò của mình.

    “Khi bạn thi đấu ở World Cup, bạn cần biết mình đến từ đâu. Việc bị loại từ vòng bảng có bị xem là thất bại hay không còn tuỳ thuộc vào sự kỳ vọng. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đội bóng có tính cạnh tranh. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều tháng để có thể mang lại màn trình diễn tốt nhưng đôi khi kết quả không như mong muốn”, HLV Felix Sanchez phát biểu sau trận thua 1-3 của Qatar trước Senegal tối 25/11.

    Sau trận hoà 1-1 giữa Hà Lan và Ecuador cùng ngày, tuyển Qatar đã chính thức bị loại từ vòng bảng. “Chúng tôi đã biết giải đấu này khó khăn như thế nào. Qatar muốn vào sâu nhưng chúng tôi có những hạn chế ở đất nước của mình. Qatar là một quốc gia nhỏ với dân số không lớn. Giải quốc nội không mang nhiều tính cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng tôi đã rất cố gắng”, HLV Felix Sanchez bộc bạch

    “Đây mới là lần đầu tiên Qatar góp mặt ở World Cup. Nếu Qatar có thể góp mặt ở World Cup một lần nữa thì sẽ rất tuyệt. Chúng tôi muốn đây là kỳ World Cup tuyệt vời ở mọi cấp độ và chúng ta đã thấy những trận đấu tuyệt vời cùng với sân vận động chật cứng khán giả. Tôi rất hạnh phúc với những CĐV Qatar đến SVĐ để cổ vũ. Họ thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”, ông Felix Sanchez khẳng định.

    “Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và mục tiêu kế tiếp của ĐT Qatar là Asian Cup. Phía trước chúng tôi là trận đấu khó khăn với Hà Lan. Tôi muốn các cầu thủ chơi tốt ở trận tới. Điều quan trọng là Qatar có mục tiêu để hướng tới. World Cup sẽ kết thúc nhưng bóng đá vẫn tiếp tục tại đây. Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển các tài năng bóng đá, tiếp tục cạnh tranh ở châu Á”, ông Felix Sanchez khẳng định

    Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử bị loại chỉ sau hai trận vòng bảng World Cup, đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua hai trận tại vòng bảng.

    Trước Qatar, chỉ Nam Phi là đội chủ nhà bị loại từ vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, Nam Phi đã khiến các đối thủ phải chờ đến lượt trận cuối mới có thể xác định hai tấm vé đi tiếp. Tshabalala cùng đồng đội thắng Pháp 2-1 và chỉ xếp sau Mexico do kém hiệu số.

    Nguyễn Sơn | 05:38 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...