MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • CĐV nổi giận với phát biểu của HLV Ten Hag về De Gea

    09:34 Chủ nhật 09/07/2023

    Nhà cầm quân người Hà Lan tri ân đóng góp của cậu học trò sinh năm 1990 cho MU. Nhưng điều đó chưa thể khiến nhiều người yêu quý De Gea hài lòng.

    CĐV nổi giận với phát biểu của HLV Ten Hag về De Gea - Bóng Đá

    De Gea mắc nhiều sai lầm ở mùa giải 2022/23. 

    "Để được chơi dù chỉ một trận cho Man United đã là việc khó khăn nhưng De Gea đã khoác áo CLB này suốt 12 năm và chơi đến 545 trận. Đó là một thành tích rất đặc biệt, nhất là với những ai thi đấu ở vị trí thủ môn, nơi họ luôn là tâm điểm của sự chú ý và phải chịu sức ép lớn hơn thông thường", HLV Erik ten Hag cho biết.

    "Cá nhân tôi rất biết ơn 25 trận giữ sạch lưới của De Gea ở mùa trước và những đóng góp chung của cậu ấy trong năm đầu tiên của tôi tại Old Trafford. Tất cả cầu thủ, các nhân viên và ban huấn luyện gửi đến David lời chúc may mắn trong chương tiếp theo của sự nghiệp", vị thuyền trưởng người Hà Lan nói thêm.

    Trên mạng xã hội, một số CĐV tiếc nuối khi phải chia tay De Gea đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với cách đối xử của MU và HLV Ten Hag dành cho thủ môn sinh năm 1990.

    "Chính Ten Hag đã tác động khiến De Gea không được gia hạn", một CĐV chỉ trích. "Thật nực cười, người thẳng tay loại De Gea lại gửi lời tri ân đến anh ấy", người thứ hai mỉa mai. Đồng quan điểm, CĐV thứ ba cho biết: "De Gea đi vào vết xe đổ của Ronaldo. Ông ta luôn miệng khen ngợi nhưng lại lén lút đâm sau lưng".

    Trước đó, De Gea đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng và giảm lương để ở lại MU. Tuy nhiên, báo chí Anh cho biết HLV Ten Hag đã tác động khiến ban lãnh đạo MU hủy giao kèo. Nhà cầm quân sinh năm 1970 muốn loại De Gea để đón Andre Onana về bắt chính từ mùa tới. Nếu ở lại, De Gea cũng chỉ đóng vai trò dự bị.

    Cũng trong buổi họp báo, HLV Ten Hag nói thêm: "Việc 4 lần giành giải Cầu thủ hay nhất năm từ cả người hâm mộ và đồng đội cho thấy phong độ xuất sắc của De Gea. Cậu ấy sẽ luôn được nhớ đến với tư cách một trong những thủ môn vĩ đại nhất của CLB".

    Tối 8/7 (giờ Hà Nội), De Gea xác nhận rời MU sau 12 năm gắn bó. Anh mang theo hành trang là 545 lần ra sân, 8 danh hiệu gồm 1 Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 Europa League, 3 Siêu cúp Anh.

    Sau sự ra đi của De Gea, đội hình MU chính thức sạch bóng mọi nhân tố từ triều đại của Sir Alex Ferguson. CLB chủ sân Old Trafford cũng chuẩn bị hoàn tất thương vụ Onana từ Inter.

    Tuấn Nguyên | 09:00 09/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...