MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • CĐV Dortmund chú ý: Marco Reus sắp tái xuất

    18:38 Thứ ba 19/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian dài tập riêng với những giáo án đặc biệt của HLV thể lực, Marco Reus đã có thể tham gia buổi tập cùng với bóng.

    Đây là lần đầu tiên sau hơn 7 tháng, Marco Reus mới tiến gần trở lại như vậy đến ngày tái xuất. Marco Reus đã tham gia các buổi tập của Borussia Dortmund từ giữa tháng 11, tuy nhiên anh chỉ có thể tập riêng với những giáo án đặc biệt của HLV thể lực.

     - Bóng Đá

    Marco Reus đã có thể tham gia buổi tập cùng với bóng.

    Đây được xem là tín hiệu vui đầu tiên cho các cổ động viên thấy, tiền vệ tấn công người Đức đang tiến gần đến việc trở lại. Trong trận chung kết cúp quốc gia trước Eintracht Frankfurt hồi tháng 5, ngôi sao của Borussia Dortmund bị đứt dây chằng đầu gối phải và phải tập luyện rất nặng. Vào tháng 9, anh đã có thể tập luyện trong phòng gym, tháng 11 trở lại tập chạy.

    Và bây giờ đang gần tới ngày thi đấu trở lại khi tập cùng bóng. Trước đó, đã có thông tin tình hình chấn thương của Marco Reus không mấy khả quan và rất có thể anh chỉ trở lại thi đấu vào cuối mùa giải năm nay.

    Năm nay 28 tuổi, Reus từng được kỳ vọng rất nhiều và anh cũng cho thấy tài năng hiếm có của mình, nhưng cầu thủ luôn gặp vấn đề với chấn thương. Đây đã là chấn thương dài hạn thứ 3 của anh trong 3 năm, điều đã tước mất của cầu thủ cơ hội chơi ở World Cup 2014, EURO 2016 và sắp tới rất có thể là World Cup 2018.

    Video tài năng của Marco Reus:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 18:38 19/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...