MỚI NHẤT :
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Cầu thủ trẻ ở Asiad 19: Ấn tượng Olympic Việt Nam

    11:50 Chủ nhật 24/09/2023

    Sau 2 lượt trận vòng bảng bóng đá nam Asiad 19, có đến 5 trong số 8 cầu thủ trẻ nhất tham gia vào bàn thắng thuộc đội tuyển Olympic Việt Nam.

    Môn bóng đá nam Asiad 19 đang đi chuẩn bị bước vào lượt trận cuối để định đoạt những chiếc vé giai đoạn knock-out.

    Tính đến thời điểm này, đội tuyển Olympic Việt Nam gây nhiều ấn tượng về các cầu thủ trẻ.

    Cầu thủ trẻ ở Asiad 19: Ấn tượng Olympic Việt Nam - Bóng Đá

    Quốc Việt là cầu thủ trẻ nhất ghi cú đúp ở Asiad 19. 

    Có đến 5 trong 8 cầu thủ trẻ nhất tham gia vào bàn thắng (gồm ghi bàn và kiến tạo) tại sự kiện do Trung Quốc đăng cai là các chàng trai của HLV Hoàng Anh Tuấn.

    Lê Nguyên Hoàng - cầu thủ 18 tuổi và trẻ thứ hai trong đội, chỉ lớn tháng hơn Nguyễn Mạnh Hưng - hiện có 1 kiến tạo sau 2 trận đấu.

    Tiền vệ Nguyễn Đức Việt, ngôi sao trẻ thuộc biên chế HAGL, cũng thực hiện 1 pha kiến tạo.

    Nguyễn Thanh Nhàn, người được HLV Hoàng Anh Tuấn xếp đá tiền đạo phải và kiến tạo cho Nguyễn Quốc Việt ghi bàn đầu tiên ở đại hội, đứng thứ 6 trong top 10 cầu thủ trẻ nhất tham gia vào bàn thắng.

    Thanh Nhàn nhỏ tháng hơn so với hai đồng đội Khuất Văn Khang và Nguyễn Quốc Việt. Cầu thủ người Tây Ninh mới sinh nhật 20 cách nay chưa đầy 2 tháng.

    Khuất Văn Khang là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Olympic Việt Nam tính đến nay.

    Trong khi đó, Nguyễn Quốc Việt - người lớn hơn Khuất Văn Khang chỉ 7 ngày - là cầu thủ trẻ nhất ghi được 2 bàn thắng tại Asiad 19.

    Quốc Việt cùng với Tao Qianglong (Olympic Trung Quốc) là hai cầu thủ trong tuổi 21 ghi cú đúp trong một trận đấu ở Đại hội Thể thao châu Á 2022 (thi đấu muộn một năm vì Covid-19).

    Cầu thủ trẻ ở Asiad 19: Ấn tượng Olympic Việt Nam - Bóng Đá

    Mạnh Hưng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ra mắt Asiad. 

    Các cầu thủ khác như Jeong Woo-yeong (hat-trick) và Cho Young-wook (cú đúp) của Hàn Quốc đều 24 tuổi; hay Tan Long (cú đúp) của đội chủ nhà thậm chí 35 tuổi.

    Trong khi đó, Võ Nguyên Hoàng và Võ Minh Trọng là 2 trong 9 cầu thủ 21 tuổi tham gia vào ít nhất 1 bàn thắng.

    Với việc đá chính trước Mông Cổ, Nguyễn Mạnh Hưng trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở Asiad 19, khi 18 tuổi 1 tháng và 11 ngày.

    Mạnh Hưng cũng đứng thứ 7 trong top 10 cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Asiad (tính từ 2014, khi có các số liệu chi tiết).

    Lê Nguyên Hoàng, 18 tuổi 7 tháng và 5 ngày, trẻ thứ 6 giải đấu Asiad 19 và đứng 17 trong lịch sử.

    HLV Hoàng Anh Tuấn đang xây dựng cặp trung vệ đầy hứa hẹn cho tương lai bóng đá Việt Nam, với Mạnh Hưng và Nguyên Hoàng.

    Ngọc Huy | 08:01 24/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...