MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á “nắn gân” U22 Việt Nam

    22:50 Chủ nhật 24/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Suphanat Mueanta thông qua truyền thông Thái Lan đã gửi lời tuyên chuyến đanh thép với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Suphanat Mueanta được xem là “thần đồng” của bóng đá Thái Lan. Tiền đạo này từng là đồng đội của Lương Xuân Trường tại Buriram United. Thi đấu cho Buriram từ mùa giải 2018, Suphanat đã nổ súng 10 lần trong 32 trận ra sân. Trong màu áo các đội tuyển trẻ U16, U19, U23 Thái Lan, chân sút này thể hiện phong độ săn bàn sắc bén với 33 bàn thắng. Tại vòng loại U19 châu Á 2020, Suphanat là Vua phá lưới với 9 lần phá lưới đối phương.

    Giới chuyên môn bóng đá xứ Chùa vàng đánh giá Suphanat là tương lai của bóng đá Thái Lan. HLV Akira Nishino đã điền tên chân sút sinh năm 2002 vào thành phần đội tuyển Thái Lan đấu Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 vừa qua tại Mỹ Đình. Mặc dù vậy, Suphanat chỉ dự bị và không được tung vào sân thi đấu. Đến nay, anh đã có 3 lần khoác áo “Voi chiến”.

     - Bóng Đá

     Suphanat cùng U19 Thái Lan "bị bật bãi" tại vòng loại U19 châu Á 2020.

    U22 Thái Lan nằm chung bảng B “tử thần” cùng U22 Việt Nam, Indonesia, Singapore, Brunei và Lào. Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, Suphanat Mueanta tự tin cho biết: “U22 Thái Lan muốn bảo vệ thành công danh hiệu quán quân môn bóng đá nam SEA Games. Hiện tại chúng tôi đều rất tự tin và không hề cảm thấy áp lực phải giành HCV.

    Tại vòng loại U23 châu Á bảng K tổ chức tại Mỹ Đình hồi tháng 3/2019, Thái Lan đã bị đội chủ nhà U23 Việt Nam quật ngã với tỷ số 4-0. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 Suphanat khẳng định U23 Việt Nam lúc đó thắng nhờ ưu thế sân nhà cũng như U23 Thái Lan chơi dưới sức mình. Tái đấu tại SEA Games 30, U23 Việt Nam khó “có cửa” đả bại Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Suphanat Mueanta trong buổi tập hôm nay cùng U22 Thái Lan. Cre:Changsuek.

    Suphanat mạnh miệng tuyên bố: “Tôi nghĩ SEA Games 30 sẽ rất khác so với trận đấu hồi tháng 3/2019 tại Mỹ Đình. Lúc đó Việt Nam có ưu thế sân nhà, khán giả nhà, còn lần này họ sẽ quyết đấu với U22 Thái Lan tại Philippines. Chúng tôi tự tin và sẵn sàng giành chiến thắng. Tôi không quá quan tâm đến việc ghi bàn, mà sẵn lòng làm người hỗ trợ cho đồng đội miễn sao U22 Thái Lan có thể giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên thi đấu như thế nào sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của HLV trưởng Akira Nishino”.

    Ngày 5/12, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Thái Lan trong lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

    Gia Minh | 22:15 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...