MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Cầu thủ Peru xô xát với cảnh sát Tây Ban Nha

    10:39 Thứ ba 28/03/2023

    Các cầu thủ tuyển Peru xảy ra xung đột với cảnh sát địa phương khi đến Tây Ban Nha thi đấu giao hữu.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Peru tranh cãi với cảnh sát Tây Ban Nha.

    Peru sẽ đá giao hữu với Morocco ở Metropolitano, sân nhà của Atletico Madrid (Tây Ban Nha), vào ngày 29/3. Tuy nhiên, trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 27/3, cầu thủ Peru có hành vi xô xát với cảnh sát Tây Ban Nha bên ngoài khách sạn nơi đóng quân của đội tuyển.

    Trong đoạn video, tiền vệ Yoshimar Yotun tranh cãi với cảnh sát trước khi xảy ra cuộc xô xát giữa đôi bên.

    Truyền thông Peru đưa tin rằng sự việc kéo dài vài phút và nhanh chóng được kiểm soát. Reuters cho biết hàng trăm người hâm mộ Peru có mặt trước cửa khách sạn nơi đóng quân của đội tuyển để chờ gặp các tuyển thủ lẫn ban huấn luyện.

    "Các cầu thủ muốn đến chào các cổ động viên nhưng cảnh sát đánh chúng tôi", thủ thành Pedro Gallese của Peru chia sẻ trên Peruvian TV hôm 27/3. Hiện tại, phía Liên đoàn Bóng đá Peru lẫn lực lượng cảnh sát thành phố Madrid chưa lên tiếng về vụ việc.

    Tuyển Peru chỉ vừa đến Tây Ban Nha để chuẩn bị cho trận giao hữu với Morocco. Hôm 26/3, thầy trò HLV Juan Reynoso thua Đức 0-2 ở trận giao hữu trên sân đối thủ.

    Ngày 27/3, hãng thông tấn địa phương EFE (Tây Ban Nha) cho biết một nhân viên khách sạn nơi tuyển Morocco đóng quân bị giam giữ vì cáo buộc xúc phạm các cầu thủ bởi các bài đăng trên mạng xã hội.

    Duy Luân | 10:30 28/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...