MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cầu thủ đội Cần Thơ sợ bị cấm 5 năm

    20:53 Thứ ba 20/09/2022

    Lời cảnh báo bị cấm thi đấu từ 3-5 năm được gửi đến cầu thủ đội Cần Thơ nếu họ tự ý bỏ thi đấu khi chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định

     - Bóng Đá

     

    Ngày 21/9, cầu thủ Cần Thơ được yêu cầu quay trở lại đội bóng để chuẩn bị cho trận tiếp Long An ở vòng 15 giải hạng Nhất Quốc gia (V-League 2). Nhiều cầu thủ cho biết sẽ quay lại tập luyện sau khi thấy nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn do tự ý bỏ giải hoặc chấm dứt hợp đồng.

    "Cấm thi đấu 5 năm"?

    "Chúng tôi nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc có thể bị cấm thi đấu lên đến 5 năm. Anh em cũng hoang mang không biết có đúng không. Giờ chúng tôi phải quay lại đá. Tôi nghe nói sẽ nhận lương tháng 8", một cầu nói với Zing.

    Theo Điều 23, Khoản 3 Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2021, quy định ở Mục a: "Cầu thủ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu không được câu lạc bộ trả tối thiểu 2 (hai) tháng tiền lương khi đến hạn".

    Mục c nhắc đến "Cầu thủ chỉ có thể được chấm dứt hợp đồng theo các điểm a, b khoản này với điều kiện đã thông báo bằng văn bản cho câu lạc bộ về việc không thanh toán tiền lương mặc dù đã đưa ra thời hạn tối thiểu là 15 ngày để câu lạc bộ thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình".

     - Bóng Đá

    Chủ tịch, ban huấn luyện CLB Cần Thơ lần lượt rời đi sau cơn khủng hoảng tài chính. Ảnh: CLB Cần Thơ.

    Thực tế ở CLB Cần Thơ cho thấy, các cầu thủ chỉ bị nợ một tháng lương của tháng 8. Do đó, nếu tất cả đơn phương chấm dứt hợp đồng thì họ sẽ vi phạm Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ, cầu thủ chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị nợ lương tháng thứ 2 và phải gửi văn bản trước 15 ngày.

    Án phạt tối thiểu nếu cầu thủ chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính chính đáng là 4 tháng và không có mức tối đa.

    Ở Điều 68 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về "Bỏ trận đấu, giải đấu" thì người đứng đầu CLB/đội bóng sẽ bị cấm tối thiểu 5 năm với các hoạt động bóng đá và phạt tiền 10 triệu đồng, với CLB là từ 100-300 triệu đồng. Tuy nhiên lúc này, chủ tịch và HLV trưởng CLB Cần Thơ đều đã từ chức, không còn ai là "người đứng đầu" để bị kỷ luật.

    Cầu thủ không phải chịu trách nhiệm về việc đội bóng bỏ trận, bỏ giải.

    Tín hiệu khả quan

    Nhiều cầu thủ của Cần Thơ chưa nắm rõ các quy định cũng như quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Họ cũng lo sợ bị cấm thi đấu nếu phải chịu trách nhiệm chính trong việc CLB không tham gia V-League 2 nữa. Những người đứng đầu đã rời đi như chủ tịch, huấn luyện viên, giám đốc điều hành.

    Những nỗ lực của đội ngũ cũ đã không thành công. CLB Cần Thơ lúc này đúng nghĩa với 2 từ "bơ vơ", không còn ai phải chịu trách nhiệm. Ngay cả Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Cần Thơ cũng không phải là đơn vị quản lý đội bóng để trả lời những vấn đề liên quan đến tài chính.

    Theo tìm hiểu của Zing, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã họp vào chiều 20/9 để tìm hướng đi về cơ chế cho đội bóng. Hơn 17h, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Nhiều khả năng Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Cần Thơ sẽ là đơn vị đứng ra thông báo về tương lai của đội bóng vào ngày 21/9.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ Cần Thơ cần chung tay vào thời điểm này để tránh thiệt hại. Ảnh: Phước Phủi.

    Với những tín hiệu tích cực nhưng gấp gáp này, các cầu thủ Cần Thơ mới cảm thấy có thêm niềm tin. Một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội bóng cho biết anh sẽ lên tập trung để nhận lương tháng 8. "Chúng tôi còn bị nợ tiền thưởng 3 trận hòa, 3 trận thắng, 4 tháng tiền ăn và tiền lót tay. Tôi không biết các khoản tiền này có được lãnh không", anh nói.

    Trước mắt, các cầu thủ Cần Thơ phải hội quân và chuẩn bị cho trận đấu gặp Long An trên sân nhà vào ngày 23/9. Điều kiện là họ sẽ nhận được tiền lương tháng 8 theo lời những người còn trách nhiệm với bóng đá Cần Thơ. Cầu thủ chưa đủ điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng như đã nêu. Việc cầu thủ thi đấu lúc này là điều cần thiết.

    Nếu không thể thi đấu trận đấu với Long An (không phải bỏ giải), CLB Cần Thơ sẽ bị phạt tối thiểu 100.000.000 đồng và bị xử thua 0-3 hoặc trận đấu sẽ phải tổ chức thi đấu lại theo Khoản 2 Điều 68.

    Lê Minh - Zing.vn | 20:38 20/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...