MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Chủ tịch CLB Cần Thơ từ chức vì đội bóng nợ ngập đầu

    19:27 Thứ ba 20/09/2022

    Ông Nguyễn Đắc Văn từ chức Chủ tịch CLB Cần Thơ vì không thể giải quyết các vấn đề về tài chính

    Chủ tịch CLB Cần Thơ từ chức - Bóng Đá

    Ông Nguyễn Đắc Văn xin thôi giữ chức Chủ tịch CLB Cần Thơ.

    CLB Cần Thơ đang đứng trước tình cảnh tan rã khi Giải Hạng nhất quốc gia 2022 mới chỉ bước vào giai đoạn thi đấu lượt về. Nợ lương, thưởng của cầu thủ trong hai tháng và chưa thanh toán phí "lót tay" theo thỏa thuận ban đầu, đội bóng xứ Tây Đô đối mặt cảnh cầu thủ đình công, HLV từ chức.

    Hôm 19-9, Chủ tịch CLB Cần Thơ - ông Nguyễn Đắc Văn xin từ chức sau nhiều thời gian nỗ lực cứu vãn tình hình nợ lương nhưng bất thành. Từ đầu năm 2022, CLB Cần Thơ do doanh nghiệp Tây Đô Group chịu trách nhiệm với tân chủ tịch là ông Nguyễn Đắc Văn. Trước đó, cũng vì nợ lương nhiều tháng với cầu thủ, doanh nghiệp Sao Mai đã rút lui, không tài trợ cho CLB Cần Thơ ở Giải Hạng nhất 2022.

    Chủ tịch CLB Cần Thơ từ chức - Bóng Đá

    Trước đó, nhiều cầu thủ đình công và HLV Việt Thắng cũng từ chức vì CLB Cần Thơ nợ lương, thưởng.

    Được hứa hẹn đủ điều trước khi bước vào mùa giải mới, CLB Cần Thơ đặt mục tiêu thăng hạng và có khởi đầu suôn sẻ tại sân chơi hạng Nhất mùa này. Tuy nhiên, đội bóng Tây Đô dần sa sút phong độ ở giữa giai đoạn lượt đi và có nguy cơ rớt hạng cuối mùa giải vì thành tích bết bát.

    Ông Nguyễn Đắc Văn không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi là người đại diện, quản lý thương hiệu của tuyển thủ Nguyễn Quang Hải hay thủ thành Bùi Tiến Dũng. Vừa qua, ông Văn cũng góp công đưa tuyển thủ Quang Hải sang Pháp thi đấu cho CLB Pau tại Ligue 2 (Giải Hạng nhì Pháp).

    Trước khi từ chức Chủ tịch CLB Cần Thơ, ông Văn đã gửi công văn cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ Cần Thơ để xin ứng trước 1 tỉ đồng tiền tài trợ quảng cáo của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ ở giai đoạn 2 của mùa giải để thanh toán toàn bộ số tiền nợ lương của cầu thủ.

    Theo cam kết ban đầu, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ thanh toán đợt 2 vào tháng 10-2022 nhưng vì CLB Cần Thơ đang thiếu kinh phí trả lương cho cầu thủ nên Công ty Tây Đô Group (Đơn vị quản lý CLB Cần Thơ) xin tạm ứng 1 tỉ đồng trong tháng 9-2022.

    Dự kiến vào sáng 21-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ sẽ đưa ra thông cáo báo chí sau cuộc họp với lãnh đạo vào chiều 20-6 về việc tìm giải pháp cũng như nhận lãnh, bàn giao trách nhiệm cho đội bóng hiện tại.

    CLB Cần Thơ sẽ tiếp đón Long An ở vòng 15 Giải Hạng nhất 2022 vào ngày 23-9. Sau khi được hứa sẽ nhận lương tháng 8 bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản ngân hàng như trước, các cầu thủ CLB Cần Thơ sẽ tập luyện trở lại vào ngày 21-9.

    Ảnh: Facebook nhân vật, VPF

    Tường Phước - Nld.com.vn | 19:34 20/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...