MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Cầu thủ Barca vui mừng vì bị cấm thi đấu

    17:52 Thứ hai 07/03/2016

    Trung vệ Javier Mascherano của Barca đã nhận đủ 5 thẻ vàng tại La Liga và sẽ không được ra sân trận tiếp theo.

    (BongDa.com.vn) – Trung vệ Javier Mascherano của Barca đã nhận đủ 5 thẻ vàng tại La Liga và sẽ không được ra sân trận tiếp theo.

    Cầu thủ Barca vui mừng vì bị cấm thi đấu
    Mascherano hài lòng khi được nghỉ ngơi ở trận đấu không quan trọng. Ảnh: Internet.
    V
    òng 28 La Liga, Barca đã nhấn chìm đối thủ Eibar trên sân nhà với tỉ số 4-0. Trận đấu này, Munir Haddadi, Lionel Messi và Luis Suarez là những cái tên thay nhau tỏa sáng. Sự xuất hiện của cầu thủ trẻ Munir là vì Neymar đã bị cấm thi đấu do nhận đủ 5 thẻ vàng. Và sau trận đấu này, thêm một cầu thủ của Barca rơi vào hoàn cảnh tương tự.

    Đó là trung vệ Javier Mascherano. Cầu thủ người Argentina bị trọng tài rút một thẻ vàng cảnh cáo do pha phạm lỗi ở phút thứ 83. Đây cũng là thẻ vàng thứ 5 anh phải nhận trong mùa giải. Theo luật, cầu thủ này sẽ bị cấm ra sân trong trận đấu tiếp theo với Getafe.

    Tuy nhiên, Macherano không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí anh còn phát biểu sau trận đấu: “Đó là một thẻ vàng mà tôi không cố ý nhận, tuy nhiên, nghỉ một trận sẽ tốt cho tôi.”

    Có thể giải thích được cho sự ‘vui mừng’ này. Vì trận đấu với Getafe không thực sự khó khăn, do đó sự vắng mặt của trung vệ số 14 có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh đội bóng. Lấy một ví dụ cụ thể hơn với Luis Suarez, tiền đạo này đã phải nhận 4 thẻ vàng. Nếu nhận thêm một thẻ nữa ở trận đấu với Villareal ở vòng 30, thì cầu thủ người Uruguay sẽ vắng mặt ở trận Siêu kinh điển với Real Madrid ngay sau đó.

    Ngoài Mascherano, Barca vẫn còn khá nhiều trung vệ chất lượng khác như Gerard Pique, Thomas Vermaelen, Jeremy Mathieu hay Marc Bartra.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...